19/09/2023 17:41 GMT+7

Nga sản xuất vũ khí hạng nặng nhiều gấp 10 lần

Số lượng vũ khí hạng nặng được Nga sản xuất đã tăng hơn 10 lần, nhằm phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Tên lửa, drone, xe tác chiến, và đạn pháo nằm trong các danh mục được tăng đáng kể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cơ sở sản xuất vũ khí ở thành phố Tula, Nga ngày 23-12-2022 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cơ sở sản xuất vũ khí ở thành phố Tula, Nga ngày 23-12-2022 - Ảnh: REUTERS

Thông tin này được Rostec, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga, cho biết vào ngày 19-9.

Thông báo này xuất hiện khi Nga đang tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, vốn đã kéo dài gần hai năm, từ tháng 2-2022.

Trước đây Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tăng cường sản xuất nhằm đảm bảo cho các mục tiêu của nước này trong cuộc giao tranh tại Ukraine.

Cùng lúc đó, phương Tây trang bị cho Kiev hàng tỉ USD vũ khí và áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có lên nền kinh tế Nga.

Ông Bekhan Ozdoev, giám đốc công nghiệp mảng vũ trang tại Rostec - tập đoàn nhà nước kiểm soát phần lớn ngành công nghiệp vũ khí Nga, cho biết lượng sản xuất của nhiều loại vũ khí đã tăng từ 2-10 lần.

Trong số này, có một số loại khí tài được sản xuất với số lượng tăng lên "hàng chục lần", theo ông Ozdoev.

"Chúng tôi đang sản xuất với tốc độ chóng mặt. Khói bốc lên ở mọi đường ống", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ozdoev.

Ông Ozdoev nói thêm về việc đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sản xuất xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa, pháo, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Pantsir và tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Tuy nhiên, ông Ozdoev đã không thông tin chi tiết về tổng số lượng vũ khí đã được sản xuất.

Rostec cho đến nay là tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất tại Nga, kiểm soát hơn 800 tổ chức dân sự và quốc phòng tại đây.

Rostec đang hứng chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng tập đoàn này là "nền tảng của lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp, công nghệ và sản xuất của Nga".

KCNA: Quan hệ Triều Tiên - Nga bước vào "chương mới"KCNA: Quan hệ Triều Tiên - Nga bước vào 'chương mới'

Truyền thông Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã "hoàn tất chuyến thăm thiện chí chính thức" tới Nga và trở về nước, cho rằng chuyến thăm này "mở ra chương mới" trong quan hệ song phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên