15/11/2011 13:04 GMT+7

Nga nỗ lực "cứu" tàu thăm dò sao Hỏa

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) ngày 14-11 cho biết đang nỗ lực “cứu” tàu thăm dò không người lái Phobos-Grunt đang đi lệch hướng.

eGsE4Ofu.jpgPhóng to

Tàu Phobos-Grunt đã không lên được sao Hỏa như đã định - Ảnh: news.discovery.com

Ông Vladimir Popovkin - đứng đầu Roscosmos, cũng phủ nhận tin tức nói rằng tàu Phobos-Grunt đang bị mất kiểm soát và cho biết các nhà khoa học sẽ tiếp tục nối lại liên lạc với tàu cho đến tháng 12-2011 nhằm lập trình lại con tàu và đưa lên quỹ đạo sao Hỏa như đã định. Nếu các nhà khoa học không chuyển hướng được con tàu, nó sẽ bị kéo trở lại Trái đất vào tháng 1-2012. Dù vậy, ông Popovkin khẳng định con tàu sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển và không gây nguy hiểm cho những người trên mặt đất.

“Khả năng con tàu chạm mặt đất là rất thấp. Chúng tôi khẳng định nó sẽ bốc cháy khi trở lại bầu khí quyển Trái đất” - ông nói, AFP trích dẫn.

Trước đó, một nguồn tin giấu tên nói với Hãng Interfax rằng tàu Phobos-Grunt “được xem là bị mất” sau khi được phóng vào ngày 9-11 thay vì bay lên mặt trăng Phobos của sao Hỏa, tàu bị kẹt lại quỹ đạo quanh Trái đất.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên