22/11/2010 14:23 GMT+7

Nga phóng tàu thăm dò lên mặt trăng sao Hỏa

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Người đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) thông báo nước này sẽ phóng tàu thăm dò lên Phobos, một trong các mặt trăng của sao Hỏa, vào năm tới.

STjJ3c2A.jpgPhóng to

Nga sẽ phóng tàu thăm dò lên Phobos (phía trên ảnh) vào năm tới - Ảnh: centralastronomyclass.pbworks.com

Thông tin với giới báo chí, ông Anatoly Perminov cho biết tàu thăm dò không người lái Phobos-Grunt sẽ được phóng lên bề mặt Phobos tháng 10-2011, và trở về Trái đất với các mẫu đất lấy trên bề mặt mặt trăng này.

Hãng tin Itar-Tass cho hay vệ tinh siêu nhỏ YH-1 của Trung Quốc cũng sẽ được tàu Phobos-Grunt mang lên quỹ đạo sao Hỏa. Đây là vệ tinh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Bắc Kinh.

Ngoài ra, tàu Phobos-Grunt sẽ mang theo nhiều hạt giống, nhiều loài vi khuẩn, nấm, cá… để phục vụ nghiên cứu. Hành trình của tàu kéo dài khoảng 330 ngày.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu Phobos-Grunt được phóng năm 2009, tuy nhiên đã bị hoãn do các vấn đề kỹ thuật.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên