15/04/2018 17:28 GMT+7

Nga ngầm nâng cấp hệ thống phòng không cho Syria trước không kích

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong khi Mỹ tuyên bố Syria không bắn hạ được tên lửa nào của họ, người Nga nhấn mạnh các hệ thống phòng thủ có từ thời Liên Xô của Syria được Nga nâng cấp đã làm nên chuyện. Chẳng nước nào muốn bị bẽ mặt.

Nga ngầm nâng cấp hệ thống phòng không cho Syria trước không kích - Ảnh 1.

Thủ đô Damascus của Syria trong đêm bị không kích - Ảnh: REUTERS

Sau cuộc tấn công và thử lửa bằng vũ khí nóng ở Syria là cuộc chiến về con số. Ai cũng muốn chứng minh thứ mà họ đang có là "đáng đồng tiền bát gạo".

"Trong vòng 1 năm rưỡi qua Nga đã khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh hệ thống phòng thủ của Syria và sẽ tiếp tục làm điều đó", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 14-4.

Một nhóm các nghị sĩ Nga có mặt tại Syria trong cuộc gặp với Tổng thống al-Assad ngày 15-4 đã ca ngợi cuộc phản kích của Syria ngày 14-4 làm sống dậy "hào quang" của vũ khí Liên Xô.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ cho thấy có sự chênh lệnh trong số tên lửa liên quân Mỹ, Anh, Pháp sử dụng tấn công Syria. Thực tế, sự khác biệt giữa 103 tên lửa như Nga khẳng định hay 105 do Mỹ đưa ra không sốc bằng việc cả hai công bố những số liệu mang tính ca ngợi sức mạnh hệ thống vũ khí mà họ sở hữu.

Những vụ nổ đầu tiên tại thủ đô Damascus (Syria) - Video: TWITTER

Một tàu ngầm hạt nhân tấn công, 2 tàu khu trục và tuần dương, 4 tàu hộ vệ, hơn một tá tiêm kích và 2 máy bay ném bom tàng hình đã được Mỹ, Anh, Pháp huy động cuộc tấn công. Washington tuyên bố tất cả đều trở về căn cứ an toàn.

Người Mỹ đã gần như ca ngợi về sức mạnh tuyệt đối các vũ khí của liên quân, tuyên bố không một tên lửa nào của họ bị bắn hạ trong khi tất cả các mục tiêu Syria đều "tan tành". "Cơ sở chế tạo vũ khí hóa học" Barzeh ngoại ô Damascus trở thành đống đổ nát sau khi hứng trọn 76 tên lửa của liên quân.

Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí còn tuyên bố phải đến khi cuộc không kích kết thúc, các tên lửa Syria mới rời bệ phóng và bắn loạn xạ.

Vì sao Nga không đánh chặn tên lửa liên quân bắn vào Syria? Vì sao Nga không đánh chặn tên lửa liên quân bắn vào Syria?

TTO - Bộ Quốc phòng Nga giải thích tên lửa liên quân không đi vào không phận do các đơn vị Nga bảo vệ tại hai căn cứ Tartus và Khmeimim của Syria.

Sự tuyệt đối hóa của Mỹ đối lập với những gì người Nga công bố sau cuộc không kích. Một cách cụ thể và rành rẽ, Nga chỉ ra từng địa điểm của Syria bị tấn công, với bao nhiêu tên lửa đã được liên quân sử dụng và số lượng bị bắn hạ.

"Duwali: 4 tên lửa, tất cả bị bắn hạ; Al-Dumayr: 12 tên lửa, tất cả bị bắn hạ; Blai: 18 tên lửa, tất cả bị bắn hạ; Shayrat: 12 tên lửa, tất cả bị bắn hạ; 5 trong số 9 tên lửa tấn công căn cứ trống không Mazzeh bị bắn hạ; 13 trong số 19 tên lửa tấn công phi trường Homs bị bắn hạ.

7 trong số gần 30 tên lửa nhắm vào các cơ sở gần Barzah và Jaramana đã bị bắn hạ. Các mục tiêu của Mỹ, Anh, Pháp đã không được sử dụng từ lâu, không có binh sĩ hay thiết bị nào ở đó".

Nga ngầm nâng cấp hệ thống phòng không cho Syria trước không kích - Ảnh 4.

Bộ Quốc phòng Nga công bố các vị trí bị liên quân Mỹ tấn công ngày 14-4 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Lưới lửa Syria

Có thể thấy cả Nga và Mỹ đang tranh thủ cuộc không kích Syria để quảng bá sức mạnh quân sự và hạ thấp uy tín của đối phương.

Đó là cuộc đối đầu giữa Tomahawk, Storm Shadow, JDAM của Mỹ, Anh, Pháp với các hệ thống có từ thời Liên Xô của Syria như S-125, S-200, 2K12 Kub và Buk.

"Mặc dù Syria có cả các hệ thống phòng thủ hiện đại, như tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và lưới lửa pháo phòng không, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ, Anh, Pháp phần lớn bị chặn đứng bởi các hệ thống phòng thủ trên 30 tuổi đã được nâng cấp", báo Sputnik của Nga viết.

"Chúng bao gồm nhiều biến thể khác nhau của hệ thống Buk, S-125 và S-200, một hệ thống đã có tuổi nhưng được thử lửa nhiều lần kể từ khi biên chế cho quân đội Liên Xô những năm 1960".

Nga ngầm nâng cấp hệ thống phòng không cho Syria trước không kích - Ảnh 5.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Buk-M1 - Ảnh: SPUTNIK

Một báo cáo được công bố cuối năm 2016 ở Nga cho thấy sức mạnh phòng không của quân đội al-Assad vẫn "đáng gờm" bất chấp cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 2011.

Theo các ước tính từ nhiều phía, giai đoạn 2008-2013, lực lượng phòng không Syria đã nhận được tổng cộng 36 hệ thống Pantsir-S1 từ Nga.

Số hệ thống này là sự bổ sung gần như hoàn thiện cho lưới lửa nhiều tầng của Syria, bao gồm từ 3-6 tiểu đoàn Buk-M1 và Buk-M2; 5 trung đoàn Kvadrat (biến thể xuất khẩu của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung 2K12 Kub);

Trong đó, sức mạnh đáng kể nhất là 8 trung đoàn phòng thủ tên lửa tầm xa S-200VE. Quân đội Syria tuyên bố đã sử dụng loại tên lửa này để bắn hạ tiêm kích F-16 của Israel do Mỹ sản xuất vào tháng 2-2018.

Với cuộc tập kích của Mỹ, Anh và Pháp vào Syria ngày 14-4, Nga đã có cớ chuyển cho Syria một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất của họ: S-300.

"Với những gì đã xảy ra, đã tới lúc nên quay lại cân nhắc vấn đề này", Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga ngầm nâng cấp hệ thống phòng không cho Syria trước không kích - Ảnh 6.

Nga đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để cung cấp S-300 cho Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên