
ISS được Nga - Mỹ thống nhất kéo dài hoạt động đến năm 2030 - Ảnh: REUTERS
Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Bakanov ngày 26-8 cho biết Nga đã ủng hộ đề xuất của Mỹ kéo dài thời gian hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đến năm 2030.
Trả lời Hãng tin Life.ru, ông Bakanov cho biết hai bên đã thống nhất nội dung này từ ngày 14-7. Theo ông, ISS có cơ sở hạ tầng đặc biệt, cho phép Nga và Mỹ tiếp tục triển khai một số thí nghiệm trên quỹ đạo trong khuôn khổ hợp tác chung.
Roscosmos và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký thỏa thuận năm 2022, theo đó phi hành đoàn hai nước cùng tham gia các chuyến bay lên ISS.
Cơ chế này nhằm bảo đảm luôn có ít nhất một nhà du hành vũ trụ Nga và một phi hành gia Mỹ trên trạm để hỗ trợ vận hành các khu vực do hai nước phụ trách, trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lịch bay thay đổi.
Theo ông Bakanov, việc kéo dài hoạt động ISS không ảnh hưởng đến kế hoạch Nga phát triển trạm vũ trụ quỹ đạo riêng.
Mô đun đầu tiên của trạm, được gọi là mô đun nút đa năng, dự kiến được chế tạo và phóng vào năm 2028.
Ông Bakanov cho biết Nga sẽ từng bước chuyển từ vận hành ISS sang vận hành trạm vũ trụ quỹ đạo của riêng mình, qua đó tránh khoảng thời gian gián đoạn giữa hai chương trình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận