03/09/2025 20:56 GMT+7

Ngả mũ trước những cô gái Nhật Bản nhỏ bé

Với chiều cao trung bình chỉ 1,75m, những cô gái Nhật Bản trông hoàn toàn nhỏ bé trước đại diện đến từ châu Âu là Hà Lan, trong khuôn khổ trận tứ kết Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới.

Ngả mũ trước những cô gái Nhật Bản nhỏ bé - Ảnh 1.

Đội trưởng Ishikawa thi đấu cực hay, giúp Nhật Bản lội ngược dòng thắng Hà Lan - Ảnh: FIVB

Tuyển Hà Lan cao hơn Nhật Bản một cái đầu

Bạn có biết dân tộc nào cao nhất thế giới? Đó chính là Hà Lan, với chiều cao trung bình của nam giới ở tuổi 20 là 1,84m, và nữ giới tuổi 20 là 1,7m. Họ đứng đầu cả nam lẫn nữ, và hiển nhiên hơn xa người Nhật Bản.

Trong lúc chiều cao trung bình của nữ giới Hà Lan (các độ tuổi khác cũng chỉ kém hơn tuổi 20 một chút) là 1,7m, hoàn toàn vượt trội Nhật Bản - với chỉ 1,59m dành cho nữ giới tuổi 20.

Sự chênh lệch mang tính dân tộc đó hoàn toàn được phản ánh trên sân bóng chuyền, và thậm chí là có nhân rộng lên nữa.

Chiều cao trung bình của đội bóng chuyền nữ Hà Lan là 1,87m, nằm trong nhóm những đội cao nhất giải đấu. Trái lại, chiều cao trung bình của các cô gái Nhật Bản lại chỉ là 1,75m, thấp nhất giải.

Vẫn chưa hết, trong 2 ván đấu cuối cùng, HLV Ferhat Akbas sử dụng một đội hình cốt cán có chiều cao khiêm tốn trong giới bóng chuyền.

Ngả mũ trước những cô gái Nhật Bản nhỏ bé - Ảnh 2.

Yoshino Sato (số 20) được xem là thuộc nhóm cao của Nhật Bản, cũng chưa đầy 1,8m - Ảnh: FIVB

Đó là đội trưởng Ishikawa - cao 1,74m, Wada - cũng 1,74m, Seki - cao 1,71m, Iwasawa - 1,62m và Kojima - vỏn vẹn 1,59m. Chỉ một số tay chắn như Airi hay Shimamura là cao hơn 1,8m.

Đối thủ của những cô gái Nhật Bản nhỏ bé đó là một dàn "cây sào" từ Hà Lan, từ Dambrink, Timmerman cho đến Daalderop, Stuut... Trừ vị trí libero, hầu như toàn bộ đội hình chính của Hà Lan đều cao trên 1,9m.

Nghĩa là trong rất nhiều pha bóng, khoảng cách chiều cao giữa nhóm ngôi sao Nhật Bản và nhóm ngôi sao Hà Lan là... trọn một cái đầu. Chưa hết, cao hơn thì sải tay, sải chân lại càng dài hơn. Có khi khoảng cách tay chắn giữa hai bên chênh nhau đến 3 tấc.

Chính vì khoảng cách mênh mông đó, người hâm mộ không ít phen phải cảm thán cho những cô gái Nhật nhỏ bé.

Giá như họ có một "cây sào" như Zhu Ting, như Yuan Xinyue (cao 2,03m), hay chí ít như Li Yingying thôi, là Nhật Bản sẽ dễ dàng hạ đẹp Hà Lan.

Về đẳng cấp, 2 đội tương đồng, dẫn đến một trận cầu 5 ván đầy kịch tính. Hà Lan 2 phen vượt lên, Nhật Bản 2 phen kiên trì gỡ điểm.

Có lúc ở ván thứ 4, Hà Lan thiết lập khoảng cách hơn 3 điểm. Rồi đến đầu ván 5, Hà Lan lại bứt xa hơn 3 điểm.

Đó là những thời khắc người hâm mộ bóng chuyền châu Á phải chạnh lòng cho những cô gái Nhật Bản. Họ quá bất lợi trước đối thủ cao hơn gần một cái đầu này.

Siêu phòng ngự

Nhưng đó có lẽ là cảm xúc dư thừa. Suốt ròng rã 5-6 thập niên phát triển bóng chuyền mạnh mẽ, người Nhật chưa bao giờ sợ hãi vấn đề chiều cao.

Thật khó tin, nhưng tổng số điểm Hà Lan ghi được từ những pha tấn công cả trận vỏn vẹn chỉ là 61. Trái lại, Nhật có tận 75 điểm.

Hà Lan hoàn toàn vượt trội về điểm chắn bóng, 11 so với 3, điều dễ hiểu khi họ cao to áp đảo đối thủ.

Nhật Bản - Ảnh 3.

Ishikawa công thủ toàn diện - Ảnh: FIVB

Nhưng có một điểm Hà Lan, và có lẽ là hầu hết các đội tuyển bóng chuyền hàng đầu thế giới đều phải chào thua trước người Nhật, đó là khả năng cứu bóng thần sầu.

Cả trận, Hà Lan có 108 lần cứu bóng thành công, còn Nhật có 127 lần. Chính khả năng cứu bóng đã giúp Nhật Bản lội ngược dòng thắng 3-2.

Trong bóng chuyền, những pha đập bóng cũng như những cú sút trong bóng đá, mang đến cảm xúc thỏa mãn.

Và tương ứng, những pha cứu bóng có thể so sánh với những lần tắc bóng của hậu vệ, hay bay người cứu thua của thủ môn, mang đến cảm giác "hú hồn".

Ngả mũ trước những cô gái Nhật Bản nhỏ bé - Ảnh 5.

Những cô gái Nhật Bản lại khiến thế giới phải thán phục - Ảnh: FIVB

Một người mới xem bóng chuyền sẽ thích những pha đập bóng, lối đánh dồn banh cho một "cây sào" đập, đập và đập. Cũng tương tự như lối đá tấn công ào ạt thích mắt của bóng đá.

Nhưng đừng bị đánh lừa. Cả tấn công lẫn phòng ngự đều quan trọng như nhau. Với chiều cao 1,75m, người Nhật Bản không thể chơi tấn công theo kiểu dồn bóng rồi đập như các đội tuyển phương Tây khác.

Thay vào đó, họ tạo dựng một thương hiệu phòng ngự trứ danh, một lối chơi hoàn toàn phù hợp với dân tộc tính Nhật Bản. Đó là sự bền bỉ, sự kiên trì, bản lãnh trong những thời khắc quan trọng nhất.

Kể cả khi bị dẫn 1-2, rồi bị dẫn 3 điểm liên tiếp ở ván thứ 4, ván thứ 5, Nhật Bản vẫn kiên trì phòng ngự, chờ đợi đối phương mắc sai sót.

Và một lần nữa, những cô gái Nhật Bản nhỏ bé lại trình diễn cho làng bóng chuyền thế giới thấy, họ có vô vàn cách khắc phục vấn đề chiều cao của mình.

Ngả mũ trước những cô gái Nhật Bản nhỏ bé - Ảnh 6.Vì sao bóng chuyền nữ Trung Quốc cao 1m90 lại thua Nhật Bản cao 1m75?

Thành - bại của 2 đội tuyển Nhật Bản - Trung Quốc tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 cho thấy ở môn thể thao trọng hình thể này, đôi lúc chiều cao cũng không phải là tất cả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất