15/01/2026 17:55 GMT+7

Nga lo ngại trước việc NATO điều quân đến Greenland

Nga tuyên bố quan ngại sâu sắc trước việc NATO triển khai lực lượng quân sự tới Greenland, hòn đảo giàu tài nguyên ở Bắc Cực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực này gia tăng.

Greenland - Ảnh 1.

Trụ sở NATO ở Bỉ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 15-1, Nga cho biết họ hết sức quan ngại trước việc các lực lượng NATO xuất hiện tại Greenland, hòn đảo giàu tài nguyên ở Bắc Cực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ chiếm giữ.

Trước đó, nhiều nước NATO như Pháp, Thụy Điển, Đức và Na Uy cho biết sẽ điều quân tới thủ phủ Nuuk của Greenland để thực hiện một nhiệm vụ trinh sát.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland tại Washington không thể làm thay đổi lập trường của Tổng thống Trump về tham vọng tiếp quản hòn đảo. Ông Trump lập luận rằng Greenland có vai trò sống còn đối với an ninh của Mỹ và cảnh báo rằng nếu Washington không kiểm soát hòn đảo này thì "Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm".

Trong tuyên bố công bố muộn cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho biết: "Những diễn biến đang xảy ra tại các vĩ độ cao là mối quan ngại nghiêm trọng đối với chúng tôi".

Theo đại sứ quán, NATO đang "gia tăng hiện diện quân sự tại đây dưới cái cớ sai lầm về mối đe dọa ngày càng tăng từ Matxcơva và Bắc Kinh".

Dù vậy, Bộ Ngoại giao Nga và Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về việc NATO triển khai lực lượng, dù đây là những cơ quan có tiếng nói quyết định trong chính sách đối ngoại và an ninh của Nga.

Trong những năm gần đây, cả NATO và Nga đều tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, trong bối cảnh băng tan mở ra các tuyến hàng hải quốc tế và hoạt động khai thác khoáng sản.

Trong bối cảnh đó, các phát biểu và động thái liên quan đến Greenland của Tổng thống Trump cũng được cho là đang gây sức ép chưa từng có lên NATO, liên minh vốn là trụ cột của an ninh phương Tây từ sau Thế chiến II.

Đại sứ quán Nga cho rằng các bất đồng nội bộ trong khối liên quan đến Greenland đang khiến khả năng đạt được đồng thuận của NATO trở nên "ngày càng khó lường".

Nga lo ngại trước việc NATO điều quân đến Greenland - Ảnh 3.Ông Trump gây sốc: NATO sẽ mạnh hơn nếu Greenland thuộc Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố NATO sẽ mạnh và hiệu quả hơn nếu Greenland thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, coi các phương án khác là 'không thể chấp nhận'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất