Nga lần đầu tấn công nhà máy drone của doanh nghiệp Mỹ ở Kiev

Đây được cho là lần đầu tiên Matxcơva tấn công cơ sở thuộc sở hữu của doanh nghiệp Mỹ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Nga lần đầu tấn công nhà máy drone của Mỹ ở Kiev - Ảnh 1.

Nhà máy bị Nga tấn công hôm 24-7 là nơi sản xuất các mẫu drone tấn công tầm xa AQ-400 Scythe và AQ-100 Bayonet - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian, một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (drone) thuộc doanh nghiệp Mỹ tại Kiev (Ukraine) đã bị tên lửa đạn đạo Nga phá hủy hôm 24-7, không gây thương vong.

Đáng chú ý, đây dường như là lần đầu tiên Matxcơva không kích trực tiếp cơ sở của một công ty Mỹ, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

Nhà máy thuộc Terminal Autonomy - công ty đăng ký tại bang Delaware (Mỹ) từ năm 2023, chuyên sản xuất drone tấn công tầm xa, độ chính xác cao. Thiết bị được dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn có thể đánh trúng mục tiêu dù tín hiệu điều khiển bị gây nhiễu.

Trang web công ty cũng xác nhận đang triển khai các loại đạn tuần kích và vũ khí dẫn đường chính xác bằng AI, được quân đội Ukraine dùng trên tiền tuyến để tấn công các mục tiêu của Nga.

Hiện phía Terminal Autonomy không phản hồi yêu cầu bình luận qua email, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine cũng không lên tiếng về vụ việc.

Ông Anthony Vinci, cựu quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Mỹ, nhận định Nga không còn phân biệt chủ sở hữu cơ sở sản xuất, miễn nơi đó phục vụ hoạt động quân sự.

"Người Nga không quan tâm nhà máy thuộc về ai. Miễn đó là cơ sở sản xuất phục vụ chiến tranh thì vẫn là mục tiêu, dù của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác", ông nói.

Trước đó hồi đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot ngay trên lãnh thổ nước này. Theo ông Vinci, nếu vũ khí Mỹ được chế tạo tại Ukraine, các nhà máy đó cũng có thể thành mục tiêu của Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ tấn công. Bản tin cho biết nhà máy sản xuất các mẫu drone AQ-400 Scythe và AQ-100 Bayonet, có sự tham gia của chuyên gia từ một "công ty Ukraine - Mỹ". Tuy nhiên TASS không đề cập cơ sở này thuộc sở hữu doanh nghiệp Mỹ.

Nga lần đầu tấn công nhà máy drone của Mỹ ở Kiev - Ảnh 3.NATO kích hoạt phòng không sau khi tên lửa nghi của Nga rơi xuống Ba Lan

NATO đã kích hoạt hệ thống phòng thủ trên không và mặt đất sau khi tên lửa nghi là Kh-101 của Nga rơi vào lãnh thổ Ba Lan, tạo ra một hố rộng 10m.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất