29/01/2022 19:40 GMT+7

Nga lần đầu ghi nhận hơn 100.000 ca COVID-19 một ngày

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trong hơn 100.000 ca COVID-19 mới công bố ngày 29-1 tại Nga, ca bệnh liên quan biến thể Omicron chiếm phần lớn.

Nga lần đầu ghi nhận hơn 100.000 ca COVID-19 một ngày - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 ở Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-1, cổng thông tin COVID-19 của chính phủ Nga công bố ghi nhận 113.122 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, gần gấp đôi số ca hằng ngày của tuần trước.

Ca bệnh tăng đều trên cả nước, trong đó phần lớn là do biến thể Omicron.

Theo báo Moscow Times, kể từ khi đại dịch bắt đầu, Nga đã có 330.111 ca tử vong - cao nhất châu Âu.

Tuy nhiên, số liệu này mâu thuẫn với Cơ quan Thống kê quốc gia Nga Rosstat. Theo cách tính của cơ quan này, số ca tử vong ở Nga cao gần gấp đôi con số chính thức.

Ngày 28-1, Rosstat cho biết dân số Nga đã giảm hơn 1 triệu người vào năm 2021, mức giảm cao nhất từ khi Liên Xô tan rã.

Cụ thể, dân số Nga là gần 146,2 triệu vào năm 2021, giảm 1,04 triệu người so với một năm trước. Tổng cộng hơn 2,4 triệu người đã chết ở Nga trong năm 2021, chủ yếu là do COVID-19.

Người dân có 4 loại vắc xin để tiêm nhưng tỉ lệ tiêm vẫn còn thấp, chỉ khoảng một nửa dân số tiêm chủng đầy đủ.

COVID-19 thế giới ngày 29-1: Loại vắc xin dễ sản xuất cho kết quả thử nghiệm hứa hẹn COVID-19 thế giới ngày 29-1: Loại vắc xin dễ sản xuất cho kết quả thử nghiệm hứa hẹn

TTO - NDV-HXP-S, một loại vắc xin COVID-19 có thể dễ dàng sản xuất tại các nước thu nhập thấp và trung bình, cho kết quả đầy hứa hẹn sau thử nghiệm lâm sàng.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 Nga Omicron