
Ảnh minh họa một loại vắc xin ngừa ung thư - Ảnh: GUBBAGROUP
Tháng 9-2025, nhiều bài đăng trên mạng xã hội và một số hãng truyền thông tuyên bố Nga đã công bố một loại vắc xin chống ung thư, loại này đã sẵn sàng sử dụng lâm sàng và sẽ miễn phí cho người bệnh.
Gộp thông tin 3 loại vắc xin thành 1
Các bài đăng này trên thực tế đã gộp thông tin về ba loại vắc xin khác nhau thành một khi cho biết vắc xin mRNA tên Enteromix "đã được chứng minh an toàn và hiệu quả 100%" trong thử nghiệm ban đầu.
Các bài đăng đó đề cập đến vắc xin Enteromix trong hai bài trên Instagram, một bài có hơn 300.000 lượt thích và bài kia hơn 175.000 lượt thích.
Một số bài đăng trên Facebook và X không nêu chi tiết, chỉ nói Nga đã sẵn sàng tung ra vắc xin chống ung thư.
Một bài báo trên tạp chí Newsweek cũng cho biết vắc xin Enteromix của Nga đã sẵn sàng sử dụng lâm sàng, nhưng không nói đây là vắc xin mRNA.
Tuy nhiên, ngày 14-9, các chuyên gia kiểm chứng thông tin của trang Snopes khẳng định không có chuyện Nga tuyên bố vắc xin mRNA Enteromix đã sẵn sàng sử dụng lâm sàng từ tháng 9-2025.
Thông tin lan truyền hiện nay đã gộp ba loại vắc xin khác nhau mà Nga đang phát triển thành một. Trong đó, một quan chức Nga từng thông báo về một loại vắc xin chống ung thư đại trực tràng đã sẵn sàng thử nghiệm lâm sàng.
Ngoài ra, các nhà khoa học Nga cũng đang nghiên cứu hai loại vắc xin chống ung thư phổ rộng: một loại mRNA và một loại mang tên Enteromix sử dụng vi rút để tiêu diệt tế bào ung thư. Cả hai vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa sẵn sàng triển khai rộng rãi.

Bài đăng sai sự thật về vắc xin chống ung thư Enteromix của Nga trên Instagram - Ảnh: INSTAGRAM
Ba loại vắc xin riêng biệt
Thông tin lan truyền dường như bắt nguồn từ bản tin ngày 6-9-2025 của Hãng thông tấn TASS (Nga).
Trong bản tin này, bà Veronika Skvortsova - người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học liên bang Nga (FMBA) - cho biết "vắc xin chống ung thư của Nga" đã sẵn sàng sử dụng và đang chờ phê duyệt chính thức. TASS không nêu chi tiết về loại vắc xin, chỉ nói mục tiêu ban đầu của nó là ung thư đại trực tràng.
Cổng thông tin TAdviser gọi đây là vắc xin chống ung thư đại trực tràng của FMBA, và xếp riêng với Enteromix cũng như vắc xin mRNA đã đề cập.
Theo các chuyên gia của Snopes, thông tin này phù hợp với phát biểu của bà Skvortsova với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 11-2024, khi bà cho biết Nga đang phát triển nhiều loại vắc xin chống ung thư sử dụng các công nghệ khác nhau, trong đó có mRNA.
Trang web của Trung tâm Nghiên cứu Y học quốc gia về X-quang Nga (NMRRC) cũng xem Enteromix và vắc xin mRNA là hai hướng nghiên cứu riêng biệt, nhằm chống nhiều loại ung thư khác nhau thay vì chỉ một loại cụ thể. FMBA không tham gia phát triển hai loại này mà chỉ phụ trách vắc xin chống ung thư đại trực tràng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận