Nga 'không thương lượng' về vùng đệm an ninh tại Ukraine

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ không đàm phán về vùng đệm an ninh mà Nga đang thiết lập bên trong lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tập kích mới nhất của Matxcơva khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất điện.

Nga 'không thương lượng' về vùng đệm an ninh tại Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy lực lượng liên quân ngày 16-10 - Ảnh: AFP

Lần đầu công bố thông tin vùng đệm

Theo Hãng tin Reuters ngày 16-10, Tổng thống Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên khi đến thăm một sở chỉ huy quân sự trong bộ quân phục.

Ông cho biết Nga đang thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự chiến dịch đột kích của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga trong giai đoạn 2024 - 2025.

"Lực lượng vũ trang Nga được giao nhiệm vụ không chỉ đánh bật đối phương khỏi lãnh thổ của chúng ta, mà còn thiết lập một vùng an ninh trên lãnh thổ liền kề. Nhiệm vụ này đang được thực hiện thành công", ông Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mục tiêu là bảo đảm an ninh lâu dài cho các khu vực biên giới, đồng thời tuyên bố Matxcơva sẽ không đưa vấn đề này vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vùng đệm dự kiến trải dài 660km, trong đó khoảng 70% hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, ông không tiết lộ vùng này sẽ sâu vào bao nhiêu lãnh thổ Ukraine.

Trước đây, ông Putin từng nhiều lần đề cập đến sự cần thiết phải thiết lập một vùng an ninh như vậy, nhưng chưa từng công bố cụ thể phạm vi dự kiến hoặc tuyên bố đây là vấn đề không thể thương lượng.

Để hoàn thành kế hoạch, Nga sẽ phải kiểm soát thêm lãnh thổ tại hai tỉnh Sumy và Kharkov, vốn không nằm trong số các khu vực mà Matxcơva tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.

Ông Putin cũng cho biết quân đội Nga hiện còn phải giành quyền kiểm soát hơn 10% diện tích tỉnh Donetsk và 16,5% diện tích tỉnh Zaporizhzhia.

Tiếp tục tập kích Ukraine trên diện rộng

 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Ukraine giải cứu một người dân sau cuộc không kích tại thành phố Uman, tỉnh Cherkasy, ngày 16-10 - Ảnh: AFP

Cùng ngày, các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương, đồng thời đánh trúng nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và trung tâm thương mại.

Tại Kharkov, 2 người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương. Các cuộc tập kích tại thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk khiến tổng cộng 4 người thiệt mạng.

Ở tỉnh Volyn, giáp Ba Lan, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào cơ sở chế biến thực phẩm khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Các cuộc tập kích cũng đánh trúng hai trung tâm thương mại tại Sumy và Rivne. Riêng tại Rivne, 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn 1 triệu người bị mất điện do các cuộc tấn công vào lưới điện, nhưng nguồn điện sau đó đã được khôi phục.

Tại Volyn, khoảng 370.000 người bị mất điện tạm thời, trong khi giới chức cảnh báo tình trạng mất điện tại thủ phủ Lutsk có thể kéo dài ít nhất 24 giờ.

 - Ảnh 3.Lộ diện kế hoạch 4 điểm định hình chiến sự Ukraine: Triển vọng đến đâu?

Từ bảo đảm an ninh, tái thiết đến lợi ích năng lượng và lãnh thổ, đề xuất đang được Mỹ và châu Âu xây dựng đặt ra bài toán nhượng bộ khó khăn cho Ukraine và Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất