28/11/2022 20:52 GMT+7

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Những người lính nghĩa vụ mới trong đợt nhập ngũ mùa thu hằng năm tại vùng Omsk (Nga) bắt đầu được đưa đến các địa điểm đồn trú trên khắp nước Nga.

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 1.

Những người lính nghĩa vụ tạm biệt người thân qua ô cửa sổ tàu hỏa - Ảnh: REUTER

Từ sớm, những người dân tại vùng Omsk đã có mặt tại văn phòng đăng ký nhập ngũ địa phương để đưa tiễn những người lính nghĩa vụ trước khi nhập ngũ hôm 10-11.

Ngày 10-11 vừa qua, một văn phòng đăng ký nhập ngũ tại vùng Omsk đã tổ chức lễ đưa tiễn trước khi lực lượng lính nghĩa vụ trong chiến dịch nhập ngũ mùa thu được đưa đến các địa điểm đồn trú.

Theo ông Yuri Meshavkin, chính ủy quân sự vùng Omsk, có tổng cộng hơn 2.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự trong chiến dịch nhập ngũ mùa thu hằng năm.

Được biết, chiến dịch nhập ngũ mùa thu sẽ kéo dài từ ngày 1-11 đến 31-12-2022.

Cũng theo chính ủy Yuri, lực lượng lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa thu năm nay sẽ phục vụ trong lực lượng bộ binh, không quân, hải quân, đường sắt...

Trước đó, Hãng thông tấn TASS dẫn lời chuẩn đô đốc Vladimir Tsimlyansky, phát ngôn viên Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, cho biết các binh sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại lực lượng vũ trang Nga sẽ không phải tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 2.

Những người lính nghĩa vụ tập trung tại lễ chia tay người thân ở văn phòng đăng ký nhập ngũ vùng Omsk (Nga) hôm 10-11 - Ảnh: REUTERS

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 3.

Một quân nhân Nga chỉnh lại y phục cho tân binh trước giờ làm lễ ra quân - Ảnh: REUTERS

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 4.

Những người bà, người mẹ chia tay các con trước khi những người lính nghĩa vụ được đưa đến các địa điểm đồn trú hôm 10-11 - Ảnh: REUTERS

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 5.

Những tân binh xếp hàng ngay ngắn trước khi lên tàu đến các địa điểm đồn trú trong đợt ra quân hôm 27-11 - Ảnh: REUTERS

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 6.

Một người đàn ông cố vẫy chào người thân trước khi tàu khởi hành đưa những người lính nghĩa vụ đến các địa điểm đồn trú hôm 10-11 - Ảnh: REUTERS

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 7.

Một người lính nghĩa vụ chụp hình với gia đình và người thân tại một nhà ga ở vùng Omsk hôm 27-11 - Ảnh: REUTERS

Nga đưa lính nghĩa vụ ở vùng Omsk đến các điểm đồn trú - Ảnh 8.

Những người lính trẻ chào tạm biệt người thân trước khi lên đường đến các địa điểm đồn trú - Ảnh: REUTERS

Nga: Sẵn sàng để Vatican làm trung gian hòa giải nhưng Ukraine ngăn chặn Nga: Sẵn sàng để Vatican làm trung gian hòa giải nhưng Ukraine ngăn chặn

TTO - Giáo hoàng Francis cho rằng vẫn có thể tìm kiếm hòa bình giữa Nga và Ukraine, và Vatican sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để hòa giải, chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.



UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên