
Quan hệ giữa Nga và Ba Lan tiếp tục căng thẳng, liên quan đến một vụ phá hoại đường sắt mà Warsaw cho rằng Matxcơva đứng sau - Ảnh: REUTERS
Ngày 27-11, căng thẳng giữa Nga và Ba Lan tiếp tục gia tăng với các động thái ăn miếng trả miếng.
Theo Hãng tin AFP, Nga đã triệu tập đại sứ Ba Lan và tuyên bố sẽ đóng cửa Lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Irkutsk, Siberia. Theo đó, Nga "rút lại sự đồng ý cho Lãnh sự quán Ba Lan tại Irkutsk hoạt động kể từ ngày 30-12-2025".
Quyết định này nhằm đáp trả việc Warsaw tuần trước đã đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Gdansk, với cáo buộc Matxcơva dàn dựng một hành động phá hoại tuyến đường sắt Ba Lan. Warsaw khẳng định các bằng chứng cho thấy tình báo Nga đứng sau kế hoạch này.
"Việc cắt giảm sự hiện diện của Lãnh sự quán Nga tại Ba Lan với một lý do vô lý là một động thái thù địch trắng trợn và phi lý của giới lãnh đạo Ba Lan", Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích. Matxcơva từ lâu đã cáo buộc Ba Lan có thái độ "bài Nga".
Ba Lan trước đó đã đóng cửa các Lãnh sự quán Nga tại Poznan và Krakow, trong khi Nga đóng cửa các Lãnh sự quán Ba Lan ở Saint Petersburg và Kaliningrad.
Quyết định mới nhất đồng nghĩa với việc hai nước sẽ chỉ còn lại cơ quan ngoại giao duy nhất là đại sứ quán tại thủ đô của nhau. Trước đó, Ba Lan là quốc gia châu Âu duy nhất có lãnh sự quán tại Irkutsk, một thành phố gần Mông Cổ.
Ba Lan cho biết họ đã lường trước việc đóng cửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewior gọi quyết định của Nga là "vô căn cứ" vì Warsaw "không tổ chức hoặc hỗ trợ các hành vi khủng bố hoặc phá hoại ở Nga". Lãnh sự quán của nước này tại Irkutsk hiện chỉ có ba nhân viên và sẽ hoạt động đến hết tháng sau.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Warsaw và Matxcơva. Kể từ khi nổ ra xung đột, Ba Lan trở thành trung tâm vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev, và tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận