29/09/2015 06:35 GMT+7

​Nga đóng cửa không phận đối với Ukraine

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO – Nhà chức trách Nga thông báo bắt đầu từ ngày 25-10, Nga sẽ đóng của không phận đối với các hãng hàng không của Ukraine để đáp lại việc Kiev trừng phạt hai công ty của Nga.

Máy bay Boeing 737 của hãng Transaero tại sân bay quốc tế Kiev - Ảnh: Reuters

Theo chỉ thị từ thủ tướng nga Dmitri Medvedev, cơ quan vận tải liên bang Nga đã thông báo cấm các hãng hàng không Ukraine sử dụng không phận Nga bắt đầu từ ngày 25-10.

Hãng tin Tass dẫn lời người phát ngôn bộ Giao Thông Nga cho biết động thái trên nhằm đáp trả việc nhà chức trách Ukraine cấm hai công ty Nga Aeroflot và Transaero bay vào Ukraine. Lệnh cấm này cũng có hiệu lực từ ngày 25-10.

Theo quy định trên, các chuyến bay quá cảnh của Nga bị cấm bay vào Ukraine nếu như máy bay chở theo các quan chức quân sự Nga.

Động thái trên nhằm đáp lại việc Nga đã can thiệp vào Crimea và ủng hộ phe li khai ở đông Ukraine.

Vào ngày 16-9, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mở rộng danh sách trừng phạt đối với Nga, trong đó bao gồm 400 quan chức và 90 công ty Nga.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên