
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Ảnh: TASS
Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 16-9, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga đang từng bước loại bỏ cách sử dụng thuật ngữ "các quốc gia không thân thiện". Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt rõ giữa chính phủ và người dân của một quốc gia.
"Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định gần đây, chúng tôi không coi bất kỳ quốc gia nào là không thân thiện, mà chỉ có những chính phủ theo đuổi chính sách không thân thiện với Nga" - ông Lavrov nói.
Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong một cuộc họp báo liên quan đến công tác chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision - một sự kiện văn hóa mà Nga kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên.
Trong buổi họp báo, ông Lavrov bày tỏ hy vọng sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ Armenia tại Intervision và cho biết phía Armenia đã được thông báo về điều này.
"Những người bạn Armenia của chúng tôi hiểu rằng cuộc thi đang diễn ra. Nếu không có đại diện văn hóa nào của họ tham gia thì câu hỏi ấy không nên được đặt ra cho chúng tôi" - ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn nêu tên những cá nhân trước đây bị cấm tham gia vì lý do tôn trọng hoàn cảnh cá nhân của họ. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga luôn sẵn sàng chào đón các nghệ sĩ quốc tế muốn tham gia cuộc thi.
"Tôi không muốn chỉ đích danh ai đang bị chính phủ của họ cản trở, bởi đó là vấn đề cá nhân. Nhưng những ai mong muốn tham dự - họ đều biết rằng chúng tôi luôn rộng cửa đón tiếp".
"Quốc gia không thân thiện"
Theo báo Moscow Times, Nga đã thiết lập danh sách “các quốc gia không thân thiện” từ tháng 5-2021, với hai cái tên đầu tiên là Mỹ và Cộng hòa Séc.
Danh sách này được tạo ra nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế ngoại giao đối với những quốc gia mà Nga cho là có hành động hoặc chính sách đi ngược lại lợi ích quốc gia.
Đặc biệt, kể từ xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2-2022, Nga phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. Từ đó, danh sách này không ngừng mở rộng. Tính đến tháng 9-2025, đã có tổng cộng 49 quốc gia bị liệt vào diện “không thân thiện”.
Việc nằm trong danh sách này đồng nghĩa với việc các cơ quan đại diện ngoại giao của những quốc gia liên quan tại Nga sẽ phải đối mặt với nhiều hạn chế nghiêm ngặt, như bị giới hạn trong việc tuyển dụng nhân viên địa phương, các hoạt động kinh doanh phải có sự phê duyệt của Chính phủ Nga, cùng với các quy định hạn chế về thị thực và đi lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận