
Binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận lực lượng hạt nhân tại một địa điểm không được tiết lộ ở Nga, trong hình ảnh trích từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 20-5 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 21-5, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 19-5 và kéo dài ba ngày, có sự tham gia của lực lượng hạt nhân Nga và Belarus.
Matxcơva cho biết hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với điều họ xem là "cuộc đấu tranh mang tính sống còn" với phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine.
"Trong khuôn khổ cuộc tập trận của Lực lượng Hạt nhân, đạn dược hạt nhân đã được chuyển tới các kho lưu trữ dã chiến tại khu vực đóng quân của Lữ đoàn Tên lửa ở Belarus", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Theo Hãng tin Sputnik, cuộc diễn tập tập trung vào khả năng triển khai nhanh các đơn vị hạt nhân ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Hoạt động có sự tham gia của hơn 65.000 binh sĩ cùng khoảng 7.800 khí tài quân sự.
Trong số này có hơn 200 bệ phóng tên lửa, hơn 140 máy bay, 73 tàu chiến mặt nước và 13 tàu ngầm, bao gồm 8 tàu ngầm tên lửa chiến lược.
Các đơn vị tên lửa tại Belarus sẽ tiến hành huấn luyện tiếp nhận "đạn dược đặc biệt" dành cho hệ thống tên lửa chiến thuật cơ động Iskander-M. Nội dung diễn tập bao gồm việc nạp đạn lên xe phóng, cơ động bí mật tới vị trí triển khai và chuẩn bị phóng tên lửa.
Iskander-M là hệ thống tên lửa dẫn đường cơ động được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt mật danh "SS-26 Stone", thay thế dòng tên lửa Scud thời Liên Xô.
Tên lửa của hệ thống này có tầm bắn tối đa khoảng 500km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Xe phóng tên lửa Iskander-M của Nga di chuyển trong cuộc tập trận - Ảnh: REUTERS
Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhắc tới năng lực hạt nhân của Matxcơva như một lời cảnh báo, nhằm ngăn phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Động thái mới của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Matxcơva và NATO tiếp tục leo thang.
Ngày 20-5, Điện Kremlin lên án phát biểu của Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys là "gần như điên rồ", sau khi ông Budrys tuyên bố NATO cần chứng minh cho Nga thấy liên minh này có khả năng tiến vào vùng lãnh thổ Kaliningrad.
Kaliningrad là vùng lãnh thổ nằm tách biệt của Nga bên bờ biển Baltic, kẹp giữa Lithuania và Poland - đều là thành viên NATO. Khu vực này được quân sự hóa mạnh và là nơi đặt trụ sở Hạm đội Baltic của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận