01/04/2022 19:51 GMT+7

Nga chưa khóa van khí đốt từ 1-4

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Điện Kremlin nói chưa khóa van khí đốt từ ngày 1-4, và việc buộc trả tiền khí đốt bằng đồng rúp sẽ áp dụng với các khoản thanh toán từ nửa cuối tháng 4.

Nga chưa khóa van khí đốt từ 1-4 - Ảnh 1.

Một phần đường ống khí đốt của Công ty Gazprom tại khu vực Amur của Nga - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các đường ống khí đốt từ Nga vẫn hoạt động bình thường vào ngày 1-4, dù trước đó Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bắt buộc người nước ngoài thanh toán nhiên liệu của nước này bằng đồng rúp ngay từ 1-4.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, giải thích rằng sắc lệnh sẽ không ảnh hưởng đến những khoản khí đốt đã được thanh toán trước. Thay vào đó, sắc lệnh của ông Putin sẽ áp dụng với những khoản thanh toán mới dự kiến từ giữa tháng 4-2022. Ông Peskov không loại trừ khả năng bỏ quy định này nếu tình hình thay đổi, "nhưng hiện tại đồng rúp là lựa chọn đáng tin cậy và phù hợp nhất đối với chúng tôi".

Cuối tháng trước, Nga đã thông báo buộc các nước "không thân thiện" phải thanh toán nhiên liệu mua của nước này bằng đồng rúp. Tuy nhiên, các nước phương Tây bác bỏ yêu cầu này.

Động thái được Nga đưa ra sau khi chịu nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề của phương Tây khiến kinh tế và đồng nội tệ của nước này chao đảo.

Trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Matxcơva hy vọng sẽ vượt qua các đòn trừng phạt nhờ thương mại với "người bạn" New Delhi. Ấn Độ và Trung Quốc là 2 nước lớn đã không chỉ trích "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Ông Lavrov đã có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này.

Ông Lavrov cho biết Nga và Ấn Độ đã có hệ thống liên lạc thông tin tài chính riêng và có thể thực hiện nhiều giao dịch sử dụng đồng nội tệ của 2 nước mà không cần sử dụng đồng USD hay euro.

Ông Lavrov nói rằng 2 nước có thể sử dụng cơ chế thanh toán bằng nội tệ của nhau, đồng rúp và rupee, để giao dịch dầu mỏ, thiết bị quân sự và các mặt hàng khác. Nga hiện là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ.

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ mặt hàng nào mà Ấn Độ muốn mua", Hãng tin Reuters dẫn lời nhà ngoại giao Nga nói. Ông dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 1-4.

Ông Putin ký sắc lệnh người nước ngoài mua khí đốt phải trả bằng đồng rúp Ông Putin ký sắc lệnh người nước ngoài mua khí đốt phải trả bằng đồng rúp

TTO - Ngày 31-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ký sắc lệnh yêu cầu người mua nước ngoài bắt buộc phải trả tiền mua nhiên liệu của Nga bằng đồng rúp từ ngày 1-4 và hợp đồng sẽ bị ngừng nếu bên mua không thanh toán.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine khí đốt