Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu Kiev rút khỏi vùng Donbass

Điện Kremlin tuyên bố Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ vùng Donbass, đồng thời gợi ý lực lượng vệ binh quốc gia Nga có thể được triển khai thay cho quân đội tại những nơi do Kiev kiểm soát.

vùng Donbass - Ảnh 1.

Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn ngày 12-12 trên báo Kommersant, Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết lệnh ngừng bắn ở Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi lực lượng Kiev rút khỏi toàn bộ vùng Donbass.

"Một lệnh ngừng bắn chỉ có thể đạt được sau khi quân đội Ukraine rút lui. Lãnh thổ này (vùng Donbass) sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Liên bang Nga, nếu không bằng đàm phán thì bằng biện pháp quân sự. Mọi thứ khác sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó", ông Ushakov nhấn mạnh.

Cũng theo cố vấn Điện Kremlin, thay vì quân đội, Nga có thể chỉ triển khai lực lượng vệ binh quốc gia Rosgvardiya đến những khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass, theo một kế hoạch hòa bình.

"Hoàn toàn có khả năng sẽ không có quân đội nào ở đó, cả Nga lẫn Ukraine. Nhưng sẽ có lực lượng vệ binh quốc gia Nga, cảnh sát và những điều cần thiết để duy trì trật tự và tổ chức đời sống", ông Ushakov thông tin về kế hoạch của Nga.

vùng Donbass - Ảnh 2.

Một góc khu vực Chasiv Yar ở Donetsk vào tháng 1-2025 - Ảnh: AFP/VỆ BINH QUỐC GIA UKRAINE

Vùng Donbass (hay Donbas theo tiếng Ukraine) gồm hai vùng Donetsk và Luhansk nằm ở phía đông nam Ukraine. Nga đã tuyên bố sáp nhập hai vùng này vào năm 2022.

Nga hiện đang kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk và khoảng 80% vùng Donetsk, trong khi Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát một số thành phố lớn được phòng thủ kiên cố như Sloviansk và Kramatorsk.

Vệ binh quốc gia Rosgvardiya của Nga là lực lượng có tính quân sự với quân số khoảng 400.000 người. Lực lượng này đã được triển khai tại Ukraine từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2022, bao gồm cả một số đơn vị từ Chechnya.

Năm 2023, Nga thông qua luật cho phép lực lượng vệ binh quốc gia trang bị và sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng và pháo binh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi việc giành toàn quyền kiểm soát Donbass là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, song Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ khu vực này.

Ông Zelensky thăm tiền tuyến Kupiansk

vùng Donbass - Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky dùng điện thoại ghi hình khi đến thăm thành phố Kupiansk ở vùng Kharkov - Ảnh: AFP

Ngày 12-12, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ông đã đến thăm các binh sĩ tại thành phố tiền tuyến Kupiansk ở Kharkov.

Matxcơva đã tuyên bố kiểm soát thành phố này vào tháng 11, song Kiev phủ nhận và khẳng định vẫn đang đẩy lùi lực lượng Nga tại nơi này.

"Nhiều người Nga đã nói về Kupiansk. Tôi đã ở đây và gửi lời chúc mừng các chiến sĩ. Cảm ơn các đơn vị, những người đang chiến đấu ở đây", ông Zelensky mặc áo chống đạn và chia sẻ trong một video được đăng trên Telegram.

Nga chỉ ngừng bắn nếu Kiev rút toàn bộ quân khỏi Donbass - Ảnh 1.Tổng thống Zelensky: Người dân Ukraine sẽ quyết định việc nhượng bộ lãnh thổ hay không

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ trước Nga phải do chính người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất