![]() |
Người biểu tình li khai đứng canh gác tại một trạm kiểm soát ở Slaviansk Ảnh: Reuters |
Theo hãng tin AFP, ông Lavrov chỉ trích những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về Nga là “không thể chấp nhận được”. “Cỗ máy tuyên truyền của Mỹ đang bôi nhọ Nga, bôi nhọ những người biểu tình chống lại các hành vi bất hợp pháp của chính quyền Kiev, những kẻ từng nói rằng phải tiêu diệt mọi người Nga và người nói tiếng Nga” - ông Lavrov khẳng định.
Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo chính quyền Ukraine “sẽ phải đối mặt với công lý” vì “tội ác đẫm máu” ở đông Ukraine. “Kiev đang mở cuộc chiến chống lại chính người dân nước mình. Đây là một tội ác đẫm máu và những kẻ đã điều động quân đội sẽ phải trả giá. Họ sẽ phải đối mặt với công lý” - ông Lavrov nhấn mạnh.
Trước đó lực lượng Ukraine đã bắn chết năm tay súng li khai ở miền đông nước này. Ông Lavrov cũng cho biết Nga cam kết thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng ở miền đông Ukraine theo đúng tinh thần thỏa thuận Geneva.
Trong khi đó, phía Ukraine cũng chỉ trích Nga dữ dội. Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc quân đội Nga đang tổ chức các cuộc tập trận ở cách biên giới Ukraine chỉ vỏn vẹn 1 km. Theo Interfax, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval khẳng định ngoài bộ binh, quân đội Nga cũng đã triển khai máy bay tham gia các cuộc tập trận ở sát biên giới Ukraine.
“Lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng chống trả lại bất kỳ hành vi xâm lược nào” - ông Koval nhấn mạnh. Còn Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho rằng Nga muốn “mở Thế chiến III” bằng cách xâm chiếm Ukraine để tạo ra một cuộc xung đột lan rộng ra châu Âu.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avako cho biết Kiev sẽ không dừng chiến dịch chống li khai ở miền đông vì việc Nga đưa quân đến sát biên giới. Nguồn tin Ria Novosti cho biết hôm nay một vụ nổ, được cho có thể là vụ đánh bom, đã xảy ra tại một trạm kiểm soát ở vùng Odessa khiến ít nhất bảy người, trong đó có một cảnh sát, bị thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận