Báo The Moscow Times nói 36 tàu chiến, hơn 7.000 binh sĩ và một số lượng không xác định các máy bay chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận.
![]() |
Cuộc tập trận ở biển Đen có quy mô rất lớn - Ảnh: rian.ru |
Đài truyền hình Nga RT nói cuộc tập trận “không có trong kế hoạch”. Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với Hãng tin Interfax cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của “hơn 7.100 lính, khoảng 250 xe bọc thép, 50 khẩu pháo, 20 máy bay chiến đấu và trực thăng cùng 30 tàu chiến các loại. Các cuộc diễn tập sẽ bao gồm triển khai không quân, triển khai nhanh các đơn vị dù, thủy quân lục chiến, đặc công thuộc cơ quan tình báo của quân đội Nga”.
Lý do chính thức của cuộc tập trận là “thử thách tốc độ phản ứng và sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Nga”, theo Moscow Times. Cuộc tập trận bắt đầu vào 4g sáng 28-3 (giờ Matxcơva), khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt trên chuyên cơ trên đường tới Durban, Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).
Các cuộc tập trận được thông báo bất ngờ cho vài nghìn lính thủy quân lục chiến đã bị dựng dậy vào rất sớm buổi sáng 28-3, nhưng cũng bất ngờ với cả các nước láng giềng của Nga ở biển Đen. Thư ký báo chí của ông Putin, Dmitry Peskov, nói tổng thống hoàn toàn có quyền không thông báo trước với các nước khác về những cuộc tập trận. Hơn nữa, các nước láng giềng của Nga nên sẵn sàng cho việc những cuộc tập trận bất ngờ khác của Nga có thể diễn ra ngay ngoài khơi nước họ.
“Các đợt kiểm tra không công bố này sẽ tiếp tục diễn ra nhiều”, ông Peskov nói. Lần gần nhất Nga tiến hành các cuộc tập trận kiểu này là hồi tháng 2. Không lâu sau đó, ông Putin tuyên bố quân đội “cần cải thiện khẩn cấp trong vài năm tới… để phòng ngừa những ý định phá vỡ cân bằng quyền lực từ phương Tây”. Ông Putin nói các cuộc tập trận không báo trước để buộc các binh sĩ phải “ở trong tình trạng sẵn sàng cao độ”.
Chuyên gia về Nga Fyodor Lukyanov nói với Hãng tin Reuters rằng các cuộc tập trận lần này “có lẽ là một phần kế hoạch xác nhận lại hải quân và quân đội Nga sẵn sàng ở vùng phía nam đất nước và vẫn có thể đóng một vai trò địa chính trị trọng yếu”. “Những biểu dương lực lượng đó cũng có thể liên hệ với tình hình Địa Trung Hải, Syria và biển Đen hiện tại”, ông Lukyanov nói.
Căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở bên ngoài nước Nga trên Địa Trung Hải đặt tại Syria. Nga, Gruzia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania là các nước nằm xung quanh biển Đen.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận