02/01/2016 06:40 GMT+7

​Nga bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Nga đã bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Nga bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran - Ảnh: AP
Nga bắt đầu bàn giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran - Ảnh: AP

Điều này được khẳng định ngày 1-1 trên tờ Todayszaman. Theo đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 30-12, phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã cho biết như vậy.

Trên thực tế những thông tin về đợt giao hàng này đã manh nha từ thứ sáu tuần trước, 25-12, trên tờ Times Of Israel.

Theo đó, đợt giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu từ tháng 1 và hoàn tất vào tháng 2-2016 và các kỹ sư Iran sẽ trải qua khóa đào tạo 4 tháng để học cách sử dụng, vận hành hệ thống này tại Học viện phòng không quân sự Mozhaisky của Nga.

Iran dự kiến sẽ tiếp nhận đợt giao hàng thứ hai vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2016.

Iran đã ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Nga mua hệ thống tên lửa S-300. Tuy nhiên năm 2010 Nga dừng lại việc giao hàng vì các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Iran và trả lại khoản thanh toán đầu tiên của Tehran.

Tuy nhiên Iran sau đó kiện Matxcơva vì vi phạm hợp đồng hai nước và đòi Nga bồi thường 4 tỉ USD.

Đầu năm nay, sau thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và nhóm P5+1, tổng thống Nga Vladimir Putin đã gỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống tên lửa cho Iran.

Thỏa thuận hạt nhân đạt được tại Vienna tháng 7-2015 đã mở đường cho việc nối lại hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 giữa Nga và Iran.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên