Nếu tôi là 'đại biểu của dân'

Sinh viên vào vai ứng cử viên đại biểu trình bày chương trình hành động trước cử tri. Những vấn đề mức sinh thấp, bảo vệ rừng, xây dựng nghề cá bền vững, cải cách thủ tục hành chính được trình bày mạch lạc, thuyết phục.

Nếu tôi là 'đại biểu của dân' - Ảnh 1.

Trao giải quán quân cuộc thi cho sinh viên Nguyễn Phan Tường Vy - Ảnh: LÊ HUY

Cuộc thi "Một lá phiếu - Triệu niềm tin" tối 11-3 tại Trường ĐH Luật TP.HCM trong khuôn khổ ngày hội cử tri trẻ "Tôi đi bầu - Tôi tự hào" do Thành Đoàn TP.HCM phát động. Hoạt động được Đoàn và liên chi hội khoa luật hành chính - nhà nước thực hiện hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào 15-3.

Chương trình hành động của "đại biểu sinh viên"

Điểm nhấn là phần thi "Nếu tôi là đại biểu của dân". Ở đó bốn thí sinh là các sinh viên luật vào vai ứng cử viên tham gia và trình bày chương trình hành động của mình khi tiếp xúc cử tri. Bạn Nguyễn Phan Tường Vy quan tâm đến tình trạng mức sinh thấp trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số.

Ngoài tâm lý ngại sinh con, Vy cho rằng việc một số doanh nghiệp yêu cầu lao động nữ cam kết không kết hôn hoặc sinh con trong thời gian đầu đi làm do phải gánh chi phí thai sản cũng là một rào cản. Do đó bạn đề xuất cơ chế chia sẻ chi phí thai sản giữa Nhà nước và doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo hoặc thuê nhân sự thay thế, hạn chế phân biệt đối xử với lao động nữ.

"Chính sách thai sản và nhà trẻ thiếu đồng bộ khi nghỉ thai sản sáu tháng nhưng nhà trẻ phần lớn chỉ nhận trẻ từ 12 tháng tuổi. Cần mở rộng hệ thống nhà trẻ, đặc biệt tại khu công nghiệp và tiếp nhận trẻ từ 6-12 tháng tuổi mới giúp phụ nữ yên tâm quay lại làm việc", Vy nêu.

Bạn K'Đạt lên tiếng phải bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng và an sinh cho người dân. Theo bạn, bảo vệ cần gắn với sinh kế như trồng rừng kinh tế, nông - lâm kết hợp, du lịch sinh thái, xây dựng các đập thủy điện. 

"Bảo vệ rừng phải song song với tôn trọng và gìn giữ các giá trị văn hóa gắn liền với rừng, cho phép khai thác hợp lý lâm sản ngoài gỗ như tre, nứa, mây… phục vụ văn hóa truyền thống", Đạt nêu.

Trong khi bạn Phùng Phạm Nguyên Phương trình bày chương trình hành động của mình rằng "người dân ở đâu, làm thủ tục ở đó". Lý giải của Phương là dựa trên dữ liệu dân cư đã được số hóa, cập nhật thông tin, người dân có thể làm các thủ tục hành chính tại bất kỳ cơ quan hành chính nào mà không cần về địa phương cư trú. "Có thể phát triển hòm thư đại biểu vào nền tảng công dân số để tăng kết nối giữa đại biểu dân cử và cử tri", Phương đề xuất.

Một góc nhìn khác, bạn Mai Tiến Dũng nói nếu là đại biểu của dân sẽ quan tâm giám sát thực hiện các chính sách phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), ưu tiên các trợ cấp "xanh". Bạn đề xuất hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngư cụ, sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường, hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình… 

"Cần thêm các chính sách phát triển sinh kế thay thế gắn với kinh tế biển bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng lao động nghề cá", Dũng trình bày.

Mỗi lá phiếu như một viên gạch góp phần xây dựng tương lai đất nước. Người trẻ cần mạnh dạn đóng góp ý kiến, lựa chọn những đại biểu thực sự đủ năng lực và phẩm chất đại diện cho tiếng nói của cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ.
NGUYỄN PHAN TƯỜNG VY (cử tri sinh viên)

Mỗi lá phiếu là trách nhiệm với đất nước

Sau bốn phần thi cam go, quán quân cuộc thi thuộc về bạn Nguyễn Phan Tường Vy - sinh viên lớp chất lượng cao quản trị luật 50C. Vy bày tỏ cuộc thi đã giúp mình củng cố nhiều kiến thức hữu ích, nhận thức rõ trách nhiệm của một công dân trẻ trên lá phiếu.

Phó Ban pháp chế HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng hội thi không chỉ giúp sinh viên tìm hiểu thêm các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử mà còn tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng ứng xử trước những câu hỏi từ bạn bè, gia đình hay người xung quanh về bầu cử. Bà Mai nói trải nghiệm trong vai trò ứng cử viên, trình bày chương trình hành động giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn việc vận động cử tri cũng như vai trò của các cơ quan dân cử.

Trong khi đó ThS Vũ Lê Hải Giang, Bí thư Đoàn khoa luật hành chính - nhà nước, nói hoạt động mong truyền tải niềm tự hào và ý nghĩa của ngày bầu cử, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân. "Qua hội thi cho thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ, giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa ngày bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm công dân", thầy Giang nói.

Thanh niên Đức Nhuận tìm hiểu Luật Bầu cử

Nếu tôi là "đại biểu của dân" - Ảnh 2.

Các đội thi của phường Đức Nhuận trả lời câu hỏi trắc nghiệm về Luật Bầu cử - Ảnh: ĐỨC NHUẬN

Hội thi tìm hiểu Luật Bầu cử đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Đức Nhuận (TP.HCM) tổ chức nhân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội thi gồm ba vòng: Cử tri tuyên truyền các đội trình bày ý tưởng và sản phẩm tuyên truyền, Cử tri hiểu biết trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, Cử tri bản lĩnh đoán ý đồng đội qua các gợi ý để trả lời nội dung trong đề thi. Chung cuộc, đội liên quân các trường tiểu học: Hồ Văn Huê, Cổ Loa, Cao Bá Quát và Sông Lô đã giành giải nhất.

Nếu tôi là 'đại biểu của dân' - Ảnh 4.Cử tri trẻ kỳ vọng vào ứng viên trẻ

Cử tri trẻ đặt kỳ vọng ứng viên, trong đó có những ứng viên trẻ sẽ là tiếng nói đại diện cho trăn trở, nguyện vọng của thanh niên chung sức giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất