
Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải (phải) trao quà cho các bạn trẻ khó khăn phường Chợ Lớn (TP.HCM) trong Tháng thanh niên 2026 - Ảnh: K.ANH
Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết: "Tháng thanh niên chỉ thật sự có ý nghĩa khi các hoạt động không dừng ở phong trào mà phải góp phần trực tiếp vào việc giải quyết những vấn đề thiết thực cùng thành phố". Anh Hải bày tỏ:
- Thành phố chúng ta hiện đối mặt với nhiều thách thức lớn của một siêu đô thị. Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy... mà với hơn 3 triệu thanh niên TP nếu được tổ chức tốt sẽ là nguồn lực xã hội rất quan trọng để cùng chính quyền tham gia giải quyết các vấn đề này.
Hỗ trợ thanh niên tốt hơn nữa
* Một lực lượng thanh niên phong phú song chắc hẳn cũng còn khoảng trống mà theo anh, cần được quan tâm nhiều hơn?
- Có nhiều dịp trao đổi, tiếp xúc với thanh niên nhiều địa bàn, tôi nhận thấy có những chính sách đã được ban hành nhưng khả năng tiếp cận của thanh niên trong thực tế còn hạn chế. Chẳng hạn việc hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khi nhiều bạn trẻ có ý tưởng, có khát vọng nhưng chưa dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, hệ sinh thái hỗ trợ hay mạng lưới chuyên gia tư vấn.
Tôi cho rằng cần quan tâm nhiều hơn đến nhóm thanh niên công nhân, thanh niên lao động tự do về nghề nghiệp giúp tạo việc làm, ổn định đời sống. Hay như việc chăm lo cho thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Điều này cũng tương tự với nhóm các bạn hoàn lương, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Ngoài ra trong một đô thị lớn như TP.HCM, các chính sách hỗ trợ thanh niên xây dựng gia đình trẻ văn minh, hạnh phúc, ổn định cuộc sống cũng rất quan trọng. Bởi đây là nền tảng để thế hệ trẻ yên tâm lập nghiệp và cống hiến lâu dài.
* Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, anh đề cập những gì liên quan điều anh vừa nói ở trên trong chương trình hành động?
- Trong chương trình hành động của mình, tôi đặc biệt quan tâm việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện và có cơ hội khẳng định bản thân.
Tôi sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất các chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho thanh niên. Trong đó chú trọng hỗ trợ vốn mồi, vốn khởi đầu dự án; các dự án đổi mới sáng tạo; kết nối thanh niên với doanh nghiệp, nhà khoa học và các quỹ đầu tư.
Cạnh đó, tôi cũng mong tăng thêm chương trình đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số cho thanh niên, nhất là thanh niên công nhân và sinh viên mới ra trường. TP cần có nhiều hơn chương trình kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức Đoàn để thanh niên có cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.
Với các bạn có ý tưởng khởi nghiệp, chúng tôi muốn có thêm chính sách hỗ trợ về không gian làm việc, tư vấn pháp lý và kết nối thị trường để các bạn có thể biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể phục vụ xã hội.
Để thanh niên cùng xây dựng chính sách
* Không gian sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng là chủ đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. TP.HCM có thể hỗ trợ thế nào trong lĩnh vực này?
- TP.HCM là trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo, cũng là nơi có hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Vì vậy việc tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực sáng tạo bên cạnh xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là rất cần thiết.
Chúng ta cần thêm các không gian sáng tạo và khởi nghiệp dành cho thanh niên, nơi các bạn có thể học hỏi, thử nghiệm ý tưởng, kết nối với doanh nghiệp và chuyên gia. Song song đó cần chính sách hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ số, môi trường, đô thị thông minh.
Ngoài ra, việc đầu tư cho các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng số, kỹ năng quản trị dự án cũng rất quan trọng. Trong bối cảnh kinh tế số hiện nay, năng lực thích ứng và sáng tạo sẽ quyết định cơ hội phát triển của thanh niên. Sẽ cần nhiều hơn các thiết chế văn hóa chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế đi liền với thiết chế văn hóa công cộng để có môi trường cho thanh niên thỏa đam mê, sáng tạo, chú trọng khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng nền công nghiệp văn hóa.
* Anh có đồng thuận rằng cử tri trẻ của thành phố cần và kỳ vọng tiếng nói của họ sẽ đóng góp nhiều hơn trong các quyết sách xây dựng và phát triển thành phố?
- Tôi cho rằng thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn phải là chủ thể tham gia xây dựng chính sách. Nếu trở thành đại biểu HĐND, tôi mong duy trì các kênh đối thoại thường xuyên với cử tri trẻ thông qua các diễn đàn thanh niên, các buổi tiếp xúc chuyên đề và cả các nền tảng số để lắng nghe nhiều hơn ý kiến của các bạn trẻ.
Từ đó để tổng hợp và chuyển tải đến HĐND thành phố và theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị của thanh niên. Tôi tin rằng khi tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe đầy đủ, các chính sách của thành phố sẽ càng sát thực tiễn và nhận được sự đồng thuận xã hội cao hơn.
Đại diện tiếng nói cử tri trẻ
* Đâu là chính sách cụ thể mà anh chọn với mong muốn tạo ra sự thay đổi rõ rệt cho thanh niên thành phố nếu trở thành đại biểu HĐND thành phố?
- Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi muốn ưu tiên hai nhóm chính sách lớn. Một là các chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên, tạo điều kiện để các bạn có môi trường thuận lợi trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Hai là các chính sách phát huy vai trò của thanh niên trong giải quyết các vấn đề đô thị như đồng bộ hạ tầng, môi trường, giao thông, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Và tôi tin tuổi trẻ TP cũng luôn thao thức với những bài toán và thực tế đời sống thành phố đang đặt ra.
Hoạt động gắn với giải quyết vấn đề cụ thể
Trong chuỗi hoạt động Tháng thanh niên 2026, Thành Đoàn TP.HCM định hướng cơ sở gắn hoạt động với các nhiệm vụ cụ thể. Đó là phát huy các công trình thanh niên tham gia cải tạo môi trường, xây dựng không gian xanh, góp phần giảm ô nhiễm và cải thiện cảnh quan đô thị.
Cùng với đó tổ chức hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng giảm áp lực kẹt xe. Đồng thời có các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ cộng đồng tại các khu vực có nguy cơ ngập nước hoặc ô nhiễm môi trường.
Tuổi trẻ TP cũng phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng TP an toàn, không ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận