Cử tri trẻ kỳ vọng vào ứng viên trẻ

Cử tri trẻ đặt kỳ vọng ứng viên, trong đó có những ứng viên trẻ sẽ là tiếng nói đại diện cho trăn trở, nguyện vọng của thanh niên chung sức giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

cử tri - Ảnh 1.

Cử tri trẻ tham quan không gian trưng bày tuyên truyền về bầu cử tại ngày hội “Học sinh, sinh viên TP.HCM trao niềm tin, gửi kỳ vọng” - Ảnh: LÊ HUY

Niềm tin và kỳ vọng ấy đang được các cử tri trẻ gửi gắm theo từng lá phiếu trong ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào Chủ nhật 15-3 tới.

Giáo dục, khởi nghiệp và chuyển đổi số

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Quốc tế Miền Đông Trương Châu Phước Lộc cho biết lần đầu tiên đi bầu nên vừa hồi hộp vừa háo hức. Bạn nói mình đặc biệt quan tâm các chính sách giáo dục, nhất là giáo dục ĐH và định hướng phát triển cho thanh niên

"Chúng mình cần cơ chế giúp sinh viên dễ tiếp cận quỹ hỗ trợ, chương trình trao đổi quốc tế và vườn ươm khởi nghiệp từ khi còn trên ghế nhà trường", Lộc bày tỏ.

Trong khi đó, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Võ Ngọc Minh Anh mong chính sách đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. "Làm sao để chúng ta xây dựng môi trường giáo dục cởi mở, khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thêm cơ hội để người trẻ tiếp cận tri thức, phát triển chuyên môn", Minh Anh nói.

Bạn còn quan tâm việc hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sáng tạo trong giới trẻ. Minh Anh nói các bạn trẻ luôn có ý tưởng, tinh thần dấn thân. 

Tuy nhiên để biến ý tưởng thành sản phẩm cần có hệ sinh thái hỗ trợ phù hợp từ nguồn lực đến kết nối nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức nghiên cứu và cần có chính sách rõ ràng cho việc này.

Cũng lần đầu thực hiện quyền cử tri, á hậu 3 hoa hậu biển Việt Nam 2025 Lê Nguyễn Ngọc Linh nói quan tâm các ứng viên với chương trình hành động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng và kết nối thị trường lao động sớm. Cùng với đó là chính sách phát triển văn hóa, sáng tạo, công nghiệp giải trí và mở rộng không gian để người trẻ thể hiện tài năng.

Người trẻ không chỉ cần kiến thức mà còn là cơ hội phát triển năng lực, khởi nghiệp và tham gia các lĩnh vực mới của nền kinh tế. Tôi mong chờ các đại biểu có tầm nhìn dài hạn cùng giải pháp mở rộng cơ hội cho thanh niên trong kỷ nguyên số.
Cử tri NGÔ NGUYỄN THÀNH ĐẠT (Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Sài Gòn)

Dám nói, dám hành động

Bạn Phước Lộc kỳ vọng các ứng viên trẻ khi trúng cử sẽ mang hơi thở đời sống người trẻ vào chính trị, dám nói, dám hành động. Đồng thời luôn sẵn sàng đối thoại với sinh viên, thanh niên không chỉ qua các buổi tiếp xúc cử tri mà cả các kênh tương tác hiện đại, truyền cảm hứng cho giới trẻ. "Có nhiều áp lực người trẻ đang đối diện mà tôi mong các đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của người trẻ trên các diễn đàn chính thức, tìm giải pháp cho những vấn đề thực tế đặt ra", Lộc nói.

Minh Anh cho rằng sự xuất hiện của các ứng viên trẻ là tín hiệu tích cực, mang đến góc nhìn gần gũi với thế hệ trẻ. Bạn kỳ vọng những gương mặt trẻ sẽ phát huy tinh thần dấn thân, trách nhiệm cộng đồng cùng tư duy đổi mới để xây dựng chính sách phù hợp khi trúng cử.

"Mình tin các đại biểu trẻ sẽ trở thành cầu nối giữa người trẻ và các cơ quan hoạch định chính sách. Nếu giữ được sự gần gũi với cộng đồng, lắng nghe những trăn trở của thanh niên về giáo dục, việc làm, khởi nghiệp, khoa học - công nghệ sẽ giúp các chính sách trở nên sát thực và hiệu quả hơn", Minh Anh bày tỏ.

Còn Ngọc Linh mong đợi ứng viên trẻ khi trở thành đại biểu không chỉ nhiệt huyết mà cần bản lĩnh, trách nhiệm và biết lắng nghe, là những đại diện thực sự hiểu và sẵn sàng kết nối tiếng nói của thanh niên với các cấp. Trong khi Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Sài Gòn Ngô Nguyễn Thành Đạt nói các ứng viên trẻ sẽ trở thành cầu nối đưa tiếng nói và khát vọng của thế hệ trẻ vào các quyết sách.

"Người trẻ thường có góc nhìn năng động, gần gũi với thực tiễn đời sống của thanh niên. Mong các đại biểu trẻ khi được tín nhiệm luôn giữ tinh thần trách nhiệm, lắng nghe cử tri trẻ và kiên trì thúc đẩy những chính sách giúp thanh niên phát triển, cống hiến và trưởng thành", Đạt nói.

Cơ hội thực tập và hội nhập toàn cầu

Bạn Phước Lộc còn nhắc đến việc hội nhập toàn cầu của thế hệ Z bởi họ luôn khát khao học hỏi song vẫn còn rào cản về cơ hội thực tập chuyên sâu cũng như thiếu nền tảng kết nối với doanh nghiệp. Môi trường giáo dục mở chú trọng thực hành, ngoại ngữ và tư duy hội nhập sẽ là bệ phóng để thanh niên phát triển và đóng góp cho đất nước.

Bạn cho biết đặt niềm tin nơi ứng viên trẻ vì tin khả năng nhạy bén, sự thấu hiểu thế hệ mình, biết người trẻ có thể làm gì nếu được trao cơ hội. "Kỳ vọng các đại biểu trúng cử thúc đẩy mạnh hơn các chương trình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo thêm không gian cho sinh viên rèn luyện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế", Lộc nói.

cử tri - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân trao hoa cảm ơn các bạn trẻ tình nguyện tham gia đội hình hỗ trợ công tác bầu cử - Ảnh: LÊ HUY

Cử tri trẻ Bách khoa tìm hiểu, nắm chắc quy trình bầu cử

400 sinh viên lần đầu đi bầu của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tham gia Ngày hội cử tri trẻ TP.HCM "Tôi đi bầu - Tôi tự hào". Ký túc xá Trường ĐH Bách khoa là điểm bỏ phiếu số 28 của phường Diên Hồng (TP.HCM) phục vụ gần 1.500 cử tri là sinh viên đang lưu trú tại đây.

Các sinh viên lắng nghe các quy định của Luật Bầu cử cùng nội dung cần lưu ý trong ngày bầu cử 15-3, đồng thời được hướng dẫn thực hiện quy trình bỏ phiếu dành cho cử tri trẻ lần đầu tham gia.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đỗ Hoài Nam nói đã chủ động tìm hiểu thông tin ứng cử viên và sẽ tham gia bầu cử đúng quy định với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì mỗi lá phiếu là niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đã tặng hoa cảm ơn đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử về tuyên truyền, hướng dẫn cử tri, hỗ trợ các điểm bỏ phiếu để đảm bảo các phần việc diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định.

Cử tri trẻ kỳ vọng vào ứng viên trẻ - Ảnh 2.Ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất TP.HCM Nguyễn Thế Duy: Đồng hành phát triển nhà ở xã hội

Là người trẻ nhất trong số các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM, doanh nhân Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1994) cam kết góp phần thúc đẩy các giải pháp an sinh cho người lao động, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất