Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Nếu không có 20 ngày ở tại chỗ, dịch ở Đà Nẵng sẽ bước tới 'ranh giới đỏ'
TTO - Đó là nhận định tổng kết của ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau 20 ngày địa phương này thực hiện triệt để biện pháp chống dịch yêu cầu dân "ai ở đâu ở yên đấy".

Cùng với việc yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đấy", thành phố Đà Nẵng mở 5 đợt xét nghiệm đại diện hộ gia đình toàn thành phố để kiểm soát dịch - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Phát biểu tại cuộc họp chỉ đạo chống dịch tối 4-9, ông Quảng cho biết trong 20 ngày thực hiện biện pháp chống dịch "ai ở đâu ở yên đấy", thành phố Đà Nẵng phát hiện hơn 2.400 ca mắc COVID mới.
Số ca mắc mới trong 20 ngày nhiều hơn số ca mắc tính từ 3-5 đến thời điểm 15-8. Riêng việc xét nghiệm đại diện hộ gia đình đã phát hiện 265 trường hợp mắc.
Ông Quảng nhận định nếu không có hành động quyết liệt yêu cầu ai ở đâu ở yên đấy thì Đà Nẵng sẽ đối mặt với tình trạng lây nhiễm diện rộng. Đối mặt với số ca mắc lớn, thành phố sẽ rất khó kiểm soát.
"20 ngày ở tại chỗ chúng ta đã tiến hành 5 đợt xét nghiệm. Số lượng người mắc phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình giảm sau mỗi đợt xét nghiệm. Đây là kết quả của sự cố gắng tạo ra bước ngoặt trong chống dịch ở thành phố" - ông Quảng nói.
Tính từ 3-5 đến nay Đà Nẵng có 4.524 ca mắc COVID. Đây là con số rất lớn bởi ngành y tế địa phương này xác định làn ranh đỏ trong điều trị là 6.000 ca mắc. Nếu số ca mắc cùng lúc vượt quá 6.000 người, ngành y tế thành phố sẽ rơi vào tình trạng quá tải, khó kiểm soát.
Từ ngày mai 5-9, thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành biện pháp chống dịch mới theo hướng cho phép một số hoạt động và người dân được đi lại từ nhà đến nơi làm việc.
Ông Quảng lưu ý các ngành chức năng không cứng nhắc trong việc di chuyển của người dân từ nhà đến nơi làm. Có thể đi tuyến đường này hoặc tuyến đường kia miễn cùng khu vực, trong vùng nhưng tuyệt đối không được ghé vào địa điểm khác nơi đăng ký.
Tại cuộc họp này, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, quyết định hỗ trợ mỗi ban điều hành tổ dân phố 3 triệu đồng để có thêm chi phí xăng xe hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho người dân.
-
TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam 20 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).
-
TTO - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng đau xót khi mỗi năm Việt Nam bỏ 1,4 tỉ USD cho 100.000 sinh viên du học nhưng lại không sử dụng được nhiều đội ngũ trí thức này.
-
TTO - Ngày 19-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp lực lượng Biên phòng An Giang để điều tra, lấy thông tin nhóm 40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách vượt sông Bình Di.
-
TTO - Liên quan đến việc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai 'kêu' vì ca trực 115.000 đồng, ca mổ 150.000 đồng, nhiều bạn đọc lên tiếng cho rằng như vậy là không công bằng bởi đây là ngành nghề đặc biệt, cần chế độ ưu đãi tốt mới toàn tâm toàn ý làm việc.
-
TTO - Ban giám hiệu Trường mầm non thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã tạm đình chỉ công tác một nữ giáo viên đang công tác tại đây, để tập trung giải trình liên quan nghi vấn có mối quan hệ bất chính với một người đã có gia đình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận