03/10/2018 12:00 GMT+7

Nên tạm dừng thực hiện việc chủ thuê bao di động phải chụp ảnh

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Bộ Thông tin - truyền thông đã đề xuất bãi bỏ quy định yêu cầu chủ thuê bao di động phải chụp ảnh vì không cần thiết. Nhưng hiện quy định cũ vẫn có hiệu lực…

Nên tạm dừng thực hiện việc chủ thuê bao di động phải chụp ảnh - Ảnh 1.

Chủ thuê bao số điện thoại di động bổ sung thông tin và chụp ảnh chân dung tại TP.HCM vào tháng 4-2018 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều chuyên gia đề nghị nên có biện pháp để tạm dừng ngay, đỡ thủ tục cho những thuê bao mới cũng như 38 triệu thuê bao đã có thông tin cá nhân nhưng thiếu ảnh chân dung.

Gây phiền hà, tốn kém

TS Vũ Hoàng Liên, chủ tịch Hiệp hội Internet VN, cho rằng việc Bộ Thông tin - truyền thông đề xuất bỏ quy định phải chụp ảnh đối với khách thuê bao di động là đúng.

Nếu đã xem xét lại, theo ông Liên, ngay từ bây giờ nên có chủ trương để các nhà mạng tạm dừng việc yêu cầu khách hàng đến đăng ký thuê bao mới phải chụp ảnh (hoặc những thuê bao cũ chưa có ảnh phải bổ sung).

Nếu vẫn yêu cầu thực hiện quy định chụp ảnh chủ thuê bao trong khi chính bộ thấy không cần thiết, là cứng nhắc, gây phiền hà cho người tiêu dùng và tốn kém cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, cũng cho rằng để gắn người sử dụng chiếc SIM điện thoại với một công dân, chỉ kiểm tra và chụp lại chứng minh nhân dân, căn cước công dân đã đủ.

Việc yêu cầu người dùng phải chụp ảnh là thừa. Ông Đồng cũng đề nghị tính toán biện pháp tạm dừng việc yêu cầu các khách hàng còn lại bổ sung ảnh chụp trong lúc chờ sửa nghị định.

Mục tiêu quản lý phải hài hòa

Nhìn lại quy định trên, TS Vũ Hoàng Liên cho rằng khi đặt ra những quy định nhằm quản lý thì cần hài hòa lợi ích giữa cơ quan quản lý, người dân, doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý cần luôn ưu tiên lợi ích người dân. Ông Liên góp ý: người dân có thể chia sẻ, gánh vác một phần trách nhiệm vì những mục tiêu chung nhưng không thể vì thuận lợi cho công tác quản lý mà đẩy phiền hà, rắc rối cho họ. Để đảm bảo đúng người, việc kiểm tra đúng chứng minh nhân dân, căn cước công dân là đủ…

Theo một chuyên gia pháp lý, giữa các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự kết nối. Không thể mỗi một cơ quan, doanh nghiệp lại cần một hệ thống dữ liệu riêng, rồi yêu cầu người dân bổ sung nghĩa vụ. "Chúng ta đang hô hào triển khai chính phủ điện tử, thành phố thông minh… Trước hết cần có sự kết nối, chia sẻ dùng chung dữ liệu" - vị chuyên gia nói.

38 triệu thuê bao di động sẽ không phải chụp ảnh? 38 triệu thuê bao di động sẽ không phải chụp ảnh?

TTO - Đây là đề xuất mới nhất trong tờ trình được Bộ Thông tin - truyền thông gửi đến Thủ tướng Chính phủ. Nếu được thông qua, 38 triệu thuê bao sẽ bớt được thủ tục này.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên