Gaddafi: "Chúng ta sẽ không đầu hàng"NATO Tuyên bố đã tiêu diệt 1.800 mục tiêu quân sự Libya
Phóng to |
| Ông Anders Fogh Rasmussen |
Theo AFP, sau ba tháng không kích, Bộ trưởng quốc phòng liên quân đã gặp nhau tại Brussels và khẳng định đã đến lúc nói đến Libya thời kỳ sau khi Gaddafi ra đi.
“Tất cả các bộ trưởng đồng ý chúng tôi sẽ gia tăng áp lực cho đến khi nào đạt được kết quả”, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói trong một cuộc họp báo. “Và giờ đã tới lúc lên kế hoạch (cho thời kỳ hậu Gaddafi)”. Sau khi NATO gia hạn chiến dịch thêm 90 ngày nữa tới cuối tháng 9 năm nay, các Bộ trưởng quốc phòng đã ra một tuyên bố chung nói họ sẽ tiến hành chiến dịch “đến khi nào cần thiết”.
Ông Rasmussen, ngoài việc kêu gọi tiếp tục đánh bom, nói Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác phải “bảo đảm quá trình chuyển giao êm thấm” sang một nền dân chủ.
Tuy nhiên, BBC dẫn lời ông Gaddafi nói ông sẽ ở lại Libya “dù còn sống hay đã chết”. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi những người ủng hộ chiến đấu chống lại NATO tại Tripoli. Trước đó, thủ đô Libya đã bị đánh bom dữ dội trong ngày 6-6. Hiện không ai biết ông Gaddafi đang ở đâu. Báo chí nói nhà lãnh đạo Libya cùng các con trai mỗi đêm lại phải đổi chỗ ở để tránh các cuộc không kích.
Trong một đoạn băng không có hình phát trên truyền hình quốc gia ngày 6-6, ông Gaddafi nói nhân dân Libya sẽ đồng lòng chống lại kẻ thù chung. “Những chiếc máy bay của NATO sẽ không thể ngăn được cuộc hành quân của người dân Libya, và cả những băng nhóm vũ trang mà bọn họ ủng hộ cũng vậy”.
Hiện có một nửa trong số 28 nước thành viên NATO tham gia vào chiến dịch quân sự ở Libya, trong đó chỉ có chín nước trực tiếp tiến hành không kích, với trách nhiệm chính do Anh và Pháp chia sẻ. Các nước Tây Ban Nha, Thụy Điển (không phải thành viên NATO) và Na Uy đều đã tuyên bố sẽ giảm mức độ can dự trực tiếp.
Tuần trước, đô đốc người Mỹ Samuel Locklear, một lãnh đạo cấp cao của NATO, cho rằng cần triển khai một lực lượng trên bộ nhỏ sau khi ông Gaddafi ra đi. Lực lượng này có thể đến Libya theo danh nghĩa Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) hay NATO.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận