![]() |
Phần lớn các cuộc không kích ngày 7-6 của NATO vào Tripoli diễn ra vào ban đêm - Ảnh: Reuters |
Có ít nhất 31 người bị giết sau khi 60 cuộc không kích dội bom xuống thủ đô Tripoli của Libya ngày 7-6, người phát ngôn của chính quyền ông Moussa Ibrahim nói với báo chí.
Tripoli đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội nhất của Khối Hiệp ước Bắc đại tây dương (NATO) từ trước đến nay. Phần lớn các cuộc không kích diễn ra vào ban đêm.
NATO tuyên bố sẽ không ngừng các cuộc tấn công cho đến khi ông Muammar Gaddafi chịu từ bỏ quyền lực. Tại Washington, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel trong chuyến thăm Mỹ đã đồng thuận với TT Obama kêu gọi ông Gaddafi từ bỏ quyền lực.
Trong khi đó, lãnh đạo Libya ông Gaddafi tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu một mất một còn trong một đoạn băng ghi âm được phát trên truyền hình nhà nước vào ngày 7-6.
Ông nói ông không sợ cái chết vì tử vì đạo trong một cuộc thánh chiến còn tốt hơn đầu hàng cả triệu lần, BBC trích dẫn.
"Tôi đang nói khi máy bay và bom rơi quanh tôi. Nhưng chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện sinh tử. Chúng ta sẽ không đầu hàng, chúng ta sẽ không thua cuộc. Chúng ta chỉ có một sự lựa chọn: tổ quốc chúng ta. Chúng ta sẽ giữ tổ quốc đến cùng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận