Hành động chưa từng có này của NASA được cho là có hơi hướm hoài cổ. Bởi nó đánh dấu kỷ niệm 40 năm ca khúc "Across the Universe" ra đời, sinh nhật lần thứ 45 của mạng nghiên cứu vũ trụ bí ẩn (NASAs Deep Space Network) thuộc NASA và cuối cùng là 50 năm thành lập NASA.
Mặc dù ca khúc do Paul McCartney và John Lennon sẽ được truyền đi với tốc độ của ánh sáng (xấp xỉ 300 ngàn km/s) nhưng vẫn cần đến 431 năm để nó có thể đến được điểm dừng cuối cùng. NASA đã hoàn tất việc tải bản nhạc này ở định dạng MP3 (độ dài gần 4 phút), và sẽ truyền đi theo đường kỹ thuật số vào ngày 4-2 từ chảo anten khổng lồ đặt tại Madrid, Tây Ban Nha.
Và nếu người ngoài Trái đất muốn nghe ca khúc này tại chòm sao Bắc cực, họ cần một anten và bộ phận tiếp sóng để thu tín hiệu và chuyển ngược lại thành tập tin nhạc, cách thức tương tự như chúng ta vẫn dùng để xem truyền hình vệ tinh vậy.
Ý tưởng phát nhạc trên đến từ Martin Lewis - một nhà viết sử chuyên về nhóm The Beatles. Ngày phát sóng cũng tình cờ trùng với đợt phát hành DVD bộ phim cùng tên Across the Universe của nữ đạo diễn Julie Taymor. Phen này người ngoài trái đất tha hồ mãn nhãn mãn nhĩ với những đại diện xuất sắc trong làng nhạc đến từ hành tinh xanh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận