10/02/2023 20:37 GMT+7

"Nàng thơ của Trịnh' dẫn sinh viên Nhật thăm Bảo tàng Áo dài, nghe đờn ca tài tử

Giáo sư Michiko Yoshii và đoàn sinh viên Trường đại học Okinawa (Nhật Bản) có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Áo dài (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Nàng thơ của Trịnh dẫn sinh viên Nhật thăm Bảo tàng Áo dài, nghe đờn ca tài tử - Ảnh 1.

Giáo sư Michiko Yoshii cùng các cô, sinh viên hai nước Việt - Nhật trong trang phục áo dài - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chiều 10-2, Bảo tàng Áo dài (TP.HCM) đón tiếp đoàn sinh viên Nhật Bản (Đại học Okinawa) do giáo sư Michiko Yoshii làm trưởng đoàn và giảng viên, sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) do thạc sĩ Hồ Tố Liên - trưởng khoa Nhật Bản học - làm trưởng đoàn.

Theo đó, sinh viên hai nước Việt Nam và Nhật Bản có dịp gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu về nền văn hóa của hai nước. Sinh viên Đại học Okinawa thích thú khi được chọn, thử áo dài và chụp ảnh lưu niệm.

Nàng thơ của Trịnh dẫn sinh viên Nhật thăm Bảo tàng Áo dài, nghe đờn ca tài tử - Ảnh 2.

Sinh viên Đại học Okinawa chọn trang phục áo dài - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Giáo sư Michiko Yoshii cùng sinh viên Nhật giao lưu tại Bảo tàng Áo dài

Cô Hồ Tố Liên - trưởng khoa Nhật Bản học, Đại học HUTECH - cho Tuổi Trẻ Online biết: "Năm nay là năm đặc biệt, kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật. Trường có nhiều hoạt động hướng đến ngày kỷ niệm này. Buổi giao lưu với sinh viên Nhật Bản trong không gian Bảo tàng Áo dài đậm chất văn hóa, bản sắc dân tộc, nên sinh viên rất thích".

Michiko Yoshii - Đại học Okinawa (Nhật Bản) - cho biết bà bắt đầu đưa sinh viên đến Việt Nam giao lưu từ năm 2014. Mỗi năm có một hoặc hai chuyến tham quan.

Đến Việt Nam, sinh viên Đại học Okinawa thường tham quan, giao lưu tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Áo dài.

"Đến Bảo tàng Áo dài sinh viên Nhật rất thích. Vì vậy tôi duy trì đến đây mỗi khi dẫn đoàn sinh viên sang Việt Nam. Từng có một sinh viên Nhật xin nghỉ học một năm để sang Việt Nam sinh sống và học tiếng Việt sau chuyến đi giao lưu" - bà Michiko Yoshii nói với Tuổi Trẻ Online.

Bà Michiko Yoshii còn được biết đến qua mối quan hệ mật thiết với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Về phần mình, nhạc sĩ cũng từng sáng tác ca khúc tặng Michiko nhưng tác phẩm này chưa từng được công bố.

Nàng thơ của Trịnh dẫn sinh viên Nhật thăm Bảo tàng Áo dài, nghe đờn ca tài tử - Ảnh 4.

Bà Huỳnh Ngọc Vân (bên trái) - giám đốc Bảo tàng Áo dài và giáo sư Michiko Yoshi - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đưa bảo tàng thành trường học đặc biệt

Trong chương trình này, sinh viên hai nước được tìm hiểu và thưởng thức các bản đờn ca tài tử

Tiến sĩ Lê Hồng Phước - phó trưởng khoa ngữ văn Pháp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TP.HCM) - trình diễn bài Dạ cổ hoài lang và vọng cổ Tình anh bán chiếu. Nghệ nhân đờn ca tài tử Minh Châu hỗ trợ phần đệm đàn.

Thầy cô, sinh viên hai nước cũng đã hát giao lưu những ca khúc, làn điệu mang văn hóa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản.

Nàng thơ của Trịnh dẫn sinh viên Nhật thăm Bảo tàng Áo dài, nghe đờn ca tài tử - Ảnh 6.

Tiến sĩ Lê Hồng Phước giới thiệu về đờn ca tài tử - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nàng thơ của Trịnh dẫn sinh viên Nhật thăm Bảo tàng Áo dài, nghe đờn ca tài tử - Ảnh 7.

Sinh viên Nhật Bản hát giao lưu - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trong thời gian qua, Bảo tàng Áo dài tiếp đón sinh viên nhiều nước đến từ Mỹ, Nhật Bản và các trường quốc tế, sinh viên trong nước tham quan giao lưu.

Ngoài giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân tộc như đờn ca tài từ, ví, dặm… Bảo tàng Áo dài còn giới thiệu nét đẹp văn hóa qua ẩm thực món ăn quê nhà.

Bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc Bảo tàng Áo dài - cho biết Bảo tàng Áo dài hướng tới xây dựng bảo tàng thành trường học đặc biệt dành cho nhiều đối tượng, đặc biệt là sinh viên.

Bảo tàng Áo dài làm Ngày hội di sản kích cầu du lịch nội địaBảo tàng Áo dài làm Ngày hội di sản kích cầu du lịch nội địa

TTO - Sáng 14-11, Bảo tàng Áo dài tổ chức Ngày hội di sản với nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23-11), kỷ niệm 7 năm ngày dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên