13/05/2016 11:36 GMT+7

​Nắng nóng tiếp tục hoành hành Đông Nam Á

M. TRUNG (Theo CNN)
M. TRUNG (Theo CNN)

TTO - Nắng nóng, khô hạn, thiếu nước… đang làm đảo lộn cuộc sống, giết chết vật nuôi và cây trồng trên khắp khu vực Đông Nam Á.

Một người nông dân ở tỉnh Bến Tre, Việt Nam với cây lúa cháy khô trên tay ngày 4-5 - Ảnh: CNN
Một người nông dân ở tỉnh Bến Tre, Việt Nam với cây lúa cháy khô trên tay ngày 4-5 - Ảnh: CNN

Theo Cổng thông tin thời tiết Weather Underground, Thái Lan, Lào và Campuchia đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục đến 44,6 độ C ở nhiều vùng. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Singapore, Malaysia…

Học sinh bỏ học vì nắng nóng

Tại Campuchia, các trường học đã sử dụng phần lớn nguồn nước dự trữ.

“Rất khó để tìm nước sử dụng trong nhà vệ sinh. Nhiều giếng nước đã cạn khô. Em có mấy đứa bạn không muốn đến trường nước vì trời quá nóng”, cô bé Srey Norn, 13 tuổi, ở tỉnh Tboung Khmum kể.

Anh Hen Seha, thầy giáo của Srey Norn, tỏ ra rất lo lắng. “Tôi thấy số học sinh vắng mặt đã tăng 30-40%. Tôi muốn gắn một cây quạt nhưng trường lại không có điện”.

Tại tỉnh Kampong Chhnang thuộc Campuchia, nguồn nước nước sinh hoạt cho các học sinh đã trở nên ô nhiễm và đầy mầm bệnh. “Nước này  thậm chí sau khi xử lý uống vào vẫn bị tiêu chảy và sốt. Nếu dùng để tắm thì da sẽ bị dị ứng và khô”, ông Hun Heng, chủ tịch ủy ban hỗ trợ của một ngôi trường địa phương cho biết.

Chính phủ Campuchia đã cho giảm giờ học vào khoảng thời gian cao điểm nắng nóng để đối phó với tình hình nhưng các giáo viên nói họ không có ngân sách bù thêm để mua nước.

Trẻ em ở Campuchia bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thiếu nước - Ảnh: CNN
Trẻ em ở Campuchia bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thiếu nước - Ảnh: CNN

Mùa màng khô héo 

Hiện mực nước trên sông Mekong chảy qua một số nước Đông Nam Á đã xuống mức thấp kỷ lục. Tại Việt Nam, đây là mực nước thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1926. Nước biển tràn vào nội đồng gây nhiễm mặn khiến cây trồng không sống nổi.

Thái Lan, một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, cũng dự báo một vụ mùa thất bát vì nhiệt độ cao cùng với lượng mưa quá ít.

Nếu Việt Nam và Thái Lan sản xuất gạo không đủ, các nhà nhập khẩu như Philippines và Indonesia sẽ chịu cảnh thiếu hụt và giá cả tăng. Indonesia dự kiến nhập 1 triệu tấn gạo của Việt Nam trong năm nay và nhiều hơn từ Thái Lan.

Tại Singapore, giá cả nông sản đã tăng đến 40% do mùa màng ở Malaysia bị thiệt hại nặng do thiếu nước. Singapore nhập đến 43% nông sản từ Malaysia.

Còn ở Malaysia, nhà chức trách phải bắt đầu phân chia nguồn nước dự trữ vì nhiều con đập chứa nước lớn đang ở mức thấp báo động. Hơn 250 trường học ở Malaysia phải đóng cửa hồi tháng trước.

Ba cậu bé Campuchia đang xách nước để sử dụng cho nhà vệ sinh trong trường - Ảnh: CNN

Ba cậu bé Campuchia đang xách nước để sử dụng cho nhà vệ sinh trong trường - Ảnh: CNN

“Đợt hạn hán hiện nay ở Đông Nam Á rất nghiêm trọng. Nó có thể được so sánh với những đợt El Nino mạnh hồi năm 1998 và 1983”, nhà khí tượng học Maximiliano Herrera nhận định.

“Đây là một trong những đợt hạn tồi tệ nhất trong 20 năm qua”, giáo sư Jin-Yi Yu thuộc trường ĐH California đồng tình.

Hiện người dân Đông Nam Á đang chờ xem liệu các nhà khí tượng học có đúng trong việc dự báo một đợt La Nina mạnh tương đương hay không. Ngược lại với EL Nino, đi kèm với La Nina sẽ là những trận bão lớn và lũ lụt.

M. TRUNG (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên