13/02/2020 17:04 GMT+7

Nạn nhân vụ sạt lở núi Cô Tiên chưa được tái định cư lại bị buộc dỡ nhà tạm

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Hơn một năm bị mất nhà do sạt lở dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú trên núi Cô Tiên (TP Nha Trang), nhiều nạn nhân vụ sạt lở núi Cô Tiên chưa được tái định cư lại bị buộc dỡ nhà ở tạm.

Nạn nhân vụ sạt lở núi Cô Tiên chưa được tái định cư lại bị buộc dỡ nhà tạm - Ảnh 1.

Nhà cất tạm để ở dưới chân núi Cô Tiên, TP Nha Trang của một gia đình nạn nhân vụ sạt lở dự án Hoàng Phú, vào tháng 11-2018, bị buộc phải tháo dỡ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 13-2, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) cho biết đến nay còn 6 hộ, trong số các gia đình bị thiệt hại tài sản, vùi sập mất nhà trong vụ sạt lở núi Cô Tiên tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu (Công ty Thanh Châu), xảy ra ngày 18-11-2018, vẫn chưa được giải quyết, bố trí cho họ tái định cư chỗ nào.

Thế nhưng, theo kêu cứu, phản ảnh của các gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, ngày 11-2 họ lại bị cán bộ đến tống đạt, dán lên vách nhà quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa buộc phải tháo dỡ nhà cất lại ở tạm trên nền nhà cũ của họ dưới chân núi Cô Tiên.

Quyết định vừa tống đạt (ngày 11-2) cho các gia đình nạn nhân vụ sạt lở dự án Hoàng Phú nêu trên của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 1-10-2019, cách đây đã hơn 4 tháng, với yêu cầu "buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm tại tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt".

Còn thực tế, theo phản ảnh của các gia đình nạn nhân đã nêu, sau khi xảy ra vụ sạt lở núi Cô Tiên tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú làm chết 4 người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các gia đình nạn nhân đã gởi nhiều đơn kêu cứu, khiếu nại, tố cáo, đề nghị khởi tố vụ án, bồi thường cho dân nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa giải quyết.


Nạn nhân vụ sạt lở núi Cô Tiên chưa được tái định cư lại bị buộc dỡ nhà tạm - Ảnh 2.

Hai nhà ở tạm của các gia đình nạn nhân dưới chân núi Cô Tiên, TP Nha Trang, vừa bị tống đạt quyết định buộc tháo dỡ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sau khi các gia đình nạn nhân vụ sạt lở núi Cô Tiên bị tống đạt quyết định buộc tháo dỡ nhà cất tạm kể trên, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa cho biết phường sẽ kiến nghị UBND TP Nha Trang xem xét để không cưỡng chế dỡ nhà ở tạm của dân trong khi chưa giải quyết chỗ ở ổn định cho bà con.

Khánh Hòa chỉ đạo xử lý vi phạm ở núi Cô Tiên, Ocean View… trước 15-11 Khánh Hòa chỉ đạo xử lý vi phạm ở núi Cô Tiên, Ocean View… trước 15-11

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở một số dự án tại TP Nha Trang mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên