31/08/2012 17:00 GMT+7

Nạn nhân da cam Việt - Nhật - Mỹ giao lưu

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TTO - Ngày 31-8, hành trình lần thứ 77 của tàu Hòa Bình Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, ghé thăm TP Đà Nẵng. Hành trình có sự tham gia của các nạn nhân chất độc da cam Nhật Bản và Mỹ.

yMWYEuhb.jpgPhóng to

MirKemeth Young (bìa phải), người từng được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ rải chất độc hóa học ở Việt Nam, cho rằng mọi người cần hiểu rõ hơn nữa về sự tàn sát, hủy hoại ghê gớm của chất độc da cam và cần có ý thức khắc phục sai lầm - Ảnh: Phan Chung

Tại Đà Nẵng, đoàn đã tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật do Hội Liên hiệp thanh niên TP Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia trên 300 thanh niên Việt - Nhật. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, thắm tình hữu nghị với những tiết mục ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa hai dân tộc.

Cùng ngày, các nạn nhân da cam đã tới thăm, giao lưu và tặng quà các nạn nhân da cam Đà Nẵng tại cơ sở 3 Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Tại đây, các nạn nhân trong thảm họa bom nguyên tử tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã chia sẻ những mất mát, bất hạnh mà các nạn nhân Việt Nam phải gánh chịu do chiến tranh.

Cùng tham gia hành trình của tàu Hòa Bình lần này còn có nhiều người đại diện cho ba thế hệ người Mỹ là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa da cam. Trên tinh thần đồng cảm, chia sẻ sâu sắc với những mất mát do chiến tranh để lại, buổi giao lưu đã góp phần xoa dịu những nỗi đau về tinh thần và thể xác mà hằng ngày các nạn nhân da cam tại Đà Nẵng phải gánh chịu.

FmpzBagS.jpgPhóng to
Một nạn nhân da cam Nhật Bản xúc động trước những hình ảnh sẻ chia của bạn bè năm châu với các nạn nhân da cam Việt Nam - Ảnh: Phan Chung
pxvQFYRm.jpgPhóng to
Hai thế hệ nạn nhân da cam Nhật Bản giao lưu, chơi trò xếp hình với các nạn nhân da cam Việt Nam - Ảnh: Phan Chung
NZEYZExg.jpgPhóng to
Hether Bowser, quốc tịch Mỹ, sinh ra trong gia đình có cha từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, đóng quân ở thành phố Biên Hòa. Mẹ cô bị phơi nhiễm chất độc và mất đi hai người con đầu lòng. Bản thân Hether Bowser cũng sinh non 2 tháng, tay chân bị dị tật và thường đau nhức khi trở trời - Ảnh: Phan Chung
LupNKQBc.jpgPhóng to
Một tiết mục văn nghệ của các nạn nhân da cam Việt Nam gây xúc động cho bạn bè quốc tế - Ảnh: Phan Chung
PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên