28/11/2012 20:16 GMT+7

Nam Phi: tê giác bị giết "vô tội vạ"

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Trong năm 2012, tại Nam Phi có ít nhất 588 con tê giác bị những người săn trộm giết, cưa lấy sừng. Đây là năm có số lượng tê giác bị giết nhiều nhất tại quốc gia này, theo tờ Boston (Mỹ).

Nam Phi ngừng cấp phép săn bắn tê giác cho người Việt NamNam Phi: số tê giác bị giết cao kỷ lục

4PSpBddX.jpgPhóng to
Một con tê giác bị giết tại Nam Phi - Ảnh: Denis Farrell

Bộ Môi trường Nam Phi cho biết hầu hết các trường hợp tê giác bị giết xảy ra trong vườn quốc gia Kruger, đông bắc Nam Phi.

Theo số liệu thống kê từ năm 1990-2007, trung bình một năm có 15 con tê giác bị giết. Tuy nhiên, con số này tăng nhanh những năm qua do nhu cầu sử dụng sừng tê giác “để chữa bệnh” ngày càng cao từ châu Á.

Cụ thể, năm 2008 có 83 con tê giác bị giết, năm 2009 có 122 con, năm 2010 có 333 con, năm 2011 có 448 con và “lên mức kỷ lục” ít nhất 588 con trong năm nay.

Sừng tê giác được hình thành chủ yếu từ chất sừng - cũng được tìm thấy trong móng tay và tóc con người. Người châu Á tin sừng tê giác có chức năng chữa bệnh nhưng hiện giới y học chưa tìm ra bằng chứng cụ thể xác minh điều này.

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên