16/11/2023 16:23 GMT+7

Năm 2023, Bình Thuận lọt vào top doanh thu lớn về du lịch

Với nhiều điều kiện thuận lợi vừa qua, năm 2023 ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đã lọt vào top các địa phương trong cả nước có doanh thu trên 10.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hoài Anh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận - phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-10-2021 của Tỉnh ủy khóa XIV về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - Ảnh: T.DÂN

Ông Nguyễn Hoài Anh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận - phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-10-2021 của Tỉnh ủy khóa XIV về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - Ảnh: T.DÂN

Tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-10-2021 của Tỉnh ủy khóa XIV về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết trong định hướng chiến lược phát triển của địa phương, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong 3 trụ cột kinh tế. Để thực hiện mục tiêu đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành nghị quyết trên.

Năm nay, tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Đây là cơ hội lớn để du lịch Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước thời gian tới.

Dự báo năm 2023, toàn tỉnh đón khoảng 8,3 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 220.000 lượt, còn khách nội địa khoảng 8.080.000 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.500 tỉ đồng. GRDP du lịch 9.750 tỉ đồng, đạt 9,11% trên tổng GRDP của tỉnh.

Bình Thuận đã tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bình Thuận đã tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bình Thuận vào top 10 địa phương có doanh thu du lịch trên 10.000 tỉ đồng

Đến nay, toàn tỉnh có 382 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích đất 6.031ha và tổng vốn đăng ký đầu tư 74.296 tỉ đồng.

Tỉnh cũng đã thu hút, kêu gọi được các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính đầu tư nhiều hạng mục.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như: cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, công tác tuyên truyền có lúc chưa thường xuyên, nguồn lực còn thiếu về số lượng và chất lượng, sản phẩm du lịch chưa đột phá…

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị cần nâng cấp sửa chữa các di tích, chú trọng cách ứng xử với các di tích lịch sử, bảo tồn tốt hơn các tài nguyên du lịch.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An nhấn mạnh du lịch có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, 30 năm qua tỉnh đã ban hành 5 nghị quyết về du lịch.

Sau 2 năm khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tốc độ phục hồi của du lịch tỉnh khá nhanh. Nhất là sau khi 2 đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào khai thác.

Ông An cũng chỉ rõ dù đã đạt được những kết quả ấn tượng nhưng du lịch địa phương không nên ngủ quên trên chiến thắng. Địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, cố gắng phát huy nội lực, làm mới và nâng cao chất lượng… mới ổn định, bền vững.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông tuyến, du lịch Bình Thuận thắng lớnCao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông tuyến, du lịch Bình Thuận thắng lớn

Theo ông Phạm Quốc Hùng - cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm 2023 ngành du lịch tỉnh diễn ra nhộn nhịp, sôi nổi, lượt khách tăng mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên