02/01/2019 08:54 GMT+7

Năm 2019 và 5 ước vọng về giáo dục

MAI THI
MAI THI

TTO - Năm 2019 đã đến, nhìn vào giáo dục nước nhà một năm qua, lòng người muốn gửi gắm những ước vọng lớn.

Năm 2019 và 5 ước vọng về giáo dục - Ảnh 1.

Mong năm mới có thêm nhiều "điểm son" trong giáo dục

1 Người tài sẽ về với giảng đường sư phạm

"Lương sư hưng quốc" - đất nước muốn phát triển phải dựa vào một đội ngũ người thầy giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn và căng tràn tình yêu nghề, thương trẻ. Xã hội đang mong chờ một đội ngũ nhà giáo "thời đại" vừa tài năng vừa đủ nhân cách để tiếp tục chèo chống những "con thuyền" tri thức cập bến.

Nhưng một thời gian dài ngành sư phạm "mất giá" trầm trọng khiến lòng người trăn trở quá đỗi. Bức tranh xấu xí "thầy giáo 3 điểm/môn" như một giọt nước tràn ly. Nhiều giải pháp đã được đề xuất, nhưng hiệu quả thực sự vẫn đang chờ một báo cáo tổng thể.

Công tác quy hoạch mạng lưới trường sư phạm tiếp tục chờ đợi, đề xuất tăng lương nhà giáo đứng đầu hệ thống thang bảng lương đặt ra rồi để đó. Việc siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh cùng với việc nâng điểm chuẩn đầu vào khiến nhiều ngành nghề vắng bóng thí sinh và các trường sư phạm đang điêu đứng...

Giấc mơ học sinh giỏi thành giáo sinh giỏi và vững vàng trở thành người thầy giỏi giang, mẫu mực vẫn luôn là ước vọng lớn nhất!

2 Sự thành công của chương trình giáo dục mới

Trước khi kết thúc năm 2018, ngày 27-12 Bộ GD-ĐT chính thức công bố Chương trình giáo dục mới thu hút sự quan tâm của dư luận.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều quanh việc chương trình có thật sự giảm tải hay chưa, khó khăn khi thực hiện dạy học tích hợp, rối rắm khi thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa cùng những băn khoăn về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ... nhưng chúng ta có quyền hi vọng về một nền giáo dục phát triển năng lực, khai phóng, thực học, thực nghiệp.

Để đạt được những kỳ vọng mà cả xã hội đang mong chờ về công cuộc "thay sách" lần này, mong Bộ GD-ĐT tiếp tục có những chuyển động cần thiết về chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân tố con người cho một bước ngoặt lớn của ngành giáo dục nước nhà!

3 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia không tiêu cực

Thi công gian dối sẽ tạo ra công trình mục rỗng. Sản xuất cẩu thả cho ra sản phẩm kém chất lượng, làm hại người tiêu dùng... Gian lận trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều để lại những hậu quả đáng buồn.

Vậy nhưng người ta vẫn ám ảnh nhất là... gian lận thi cử, bởi nó sẽ làm đảo lộn nhiều giá trị trong xã hội. Có những sự thật được phơi bày liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 khiến lòng người đau nhói vì nhiều giá trị vụn vỡ... Năm mới rồi, kể chi tiết chuyện cũ chỉ thêm buồn nên...

Khi mà phần lớn sĩ tử vẫn đang "học ngày - cày đêm" cố kiếm từng con điểm nhỏ sau dấu phẩy thì mong mỏi về một kỳ thi THPT quốc gia công bằng, khách quan, minh bạch, nghiêm túc có lẽ là ước vọng và yêu cầu không chỉ của riêng ai...

4 Môi trường học đường an toàn và thân thiện

Năm 2018 ghi dấu với nhiều nốt lặng buồn về tình trạng bạo lực học đường. Dẫu là lỗi của thầy, lỗi của trò hay lỗi về phía phụ huynh thì cũng là nỗi đau chung của cả ngành giáo dục.

Tóm tắt sơ sơ chỉ để nhớ rằng từng có những chuyện buồn: cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng, cô giáo lên lớp suốt nhiều tháng không giảng bài, cô giáo yêu cầu bạn tát bạn, một số vụ xâm hại thân thể và tinh thần học trò, lạm thu và cả... học trò đánh thầy giáo.

Rồi thì phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối, phụ huynh xông đến trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ, phụ huynh xúc phạm thầy giáo vì cái quần soọc của con... Xin hãy ứng xử văn minh với người thầy vì đạo lý muôn đời vẫn là "Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ hãy yêu lấy thầy"!

Quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh là một yêu cầu cấp thiết. Hi vọng bộ quy tắc ứng xử học đường được triển khai trong tương lai sẽ phát huy được hiệu quả nối dài những nét đẹp tương thân tương ái, để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" thật sự!

5 Nhiều thêm những "điểm son" trong giáo dục

Không chỉ có những nốt lặng buồn, ngành giáo dục trong năm 2018 cũng gặt hái nhiều thành công lớn, như hai cơ sở đào tạo đại học VN vào top 1.000 trường đại học thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds...

Nhiều câu chuyện giáo dục cảm động thật sự lay động được lòng người. Chuyện cổ tích đầy yêu thương về thầy cô vào làng "cướp" 643 học trò về cưu mang ở huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi đã vượt qua khỏi phạm vi của ngành giáo dục.

Và vô số tấm gương sáng của thầy cô trong chuyên đề "Dạy học bằng cả yêu thương" trên báo Tuổi Trẻ - thật sự truyền niềm tin lớn lao cho bạn đọc xa gần về tấm lòng, nhiệt huyết của những người "kỹ sư tâm hồn"...

Xin tri ân các thầy cô và mong rằng những "nốt son" trong giáo dục năm 2019 sẽ nhân lên nhiều hơn nữa...

Chương trình giáo dục mới có giảm áp lực cho học sinh? Chương trình giáo dục mới có giảm áp lực cho học sinh?

TTO - Sau khi Bộ GD-ĐT công bố chương trình giáo dục mới, vẫn còn nhiều băn khoăn liệu chương trình mới có khắc phục được tình trạng quá tải đang đè nặng lên học sinh không.

MAI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên