03/05/2020 09:26 GMT+7

Mỹ vẫn loay hoay chống dịch

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tờ New York Times nhận định "nền kinh tế Mỹ đóng cửa chỉ sau một đêm nhưng sẽ không mở cửa lại theo cách đó".

Mỹ vẫn loay hoay chống dịch - Ảnh 1.

Bác sĩ Anthony Fauci bị Nhà Trắng ngăn dự phiên điều trần về phản ứng chống dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước một ủy ban quốc hội vào tuần tới - Ảnh: Reuters

Câu hỏi lúc này là làm sao mở cửa mà vẫn an toàn trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong mới ở xứ cờ hoa vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, trong ngày 1-5, Mỹ ghi nhận hơn 36.000 ca nhiễm mới và 1.897 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1.131.856 và 65.782.

Ngày 1-5 (giờ Mỹ), bang Texas ghi nhận 30.000 ca nhiễm virus và 849 người chết, trở thành bang lớn nhất tại Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa để cứu nền kinh tế. Bang này cho phép các doanh nghiệp đã đóng cửa hơn một tháng qua hoạt động trở lại từng phần. Các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại cũng hoạt động nhưng chỉ với công suất 25%.

Nếu tỉ lệ ca nhiễm virus corona giảm xuống, Texas sẽ bắt đầu giai đoạn hai nới lỏng phong tỏa vào ngày 18-5. Thống đốc bang Texas Greg Abbott khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì giãn cách xã hội, tuân thủ các hướng dẫn y tế và nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Không chỉ Texas, đã có 31/50 bang tại Mỹ nới lỏng các biện pháp chống dịch nhưng đa phần các bang đều tương đối thận trọng, riêng bang Georgia khá quyết liệt khi cho toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lý do đưa ra chính là cứu lấy nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thất.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của bang Tennessee cho biết bà thấy chính quyền bang "đang làm rất tốt việc mở cửa trở lại", bất chấp nhiều người kêu gọi doanh nghiệp nên tiếp tục đóng cửa.

"Tôi nghe nhiều người nói là đã sẵn sàng để quay trở lại làm việc. Các doanh nghiệp đang cực kỳ cẩn thận. Tôi rất ấn tượng với việc các doanh nghiệp bàn nhau chuẩn bị thiết bị bảo hộ cần thiết cho nhân viên" - bà Blackburn nói với Đài Fox News.

Một nguyên nhân khác thúc đẩy các bang rục rịch mở cửa chính là việc nhiều người dân Mỹ cảm thấy bất mãn khi phải giam chân trong nhà và tình trạng thất nghiệp. Nhiều người đã xuống đường để yêu cầu chính quyền bang mở cửa trở lại nền kinh tế trong bối cảnh đã có 30 triệu người Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ cuối tháng 3.

Nhưng bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu thuộc đội đặc nhiệm chống dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, hồi đầu tuần đã bày tỏ quan ngại việc các bang tái mở cửa trước thời hạn mà Nhà Trắng cho phép có thể khiến dịch tái bùng phát.

Tình hình càng trở nên rối ren và chia rẽ hơn khi vị chuyên gia kỳ cựu 79 tuổi còn bị ngăn cản ra điều trần trước một ủy ban quốc hội đang điều tra cách ứng phó dịch COVID-19 của chính quyền ông Trump. Ủy ban lập ra sau khi Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ ở thượng viện, ông Chuck Schumer, kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng.

Lý do được người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere đưa ra ngày 1-5 là mặc dù chính quyền ông Trump vẫn tiếp tục ứng phó với dịch COVID-19 trên quy mô toàn chính phủ, nhưng việc để những cá nhân đang tham gia nỗ lực chống dịch xuất hiện tại các phiên điều trần của quốc hội là điều "phản tác dụng".

Chuyên gia Fauci: nên mở cửa kinh tế chậm

Bác sĩ Fauci hôm 30-4 nói với Đài NBC rằng các bang nên tiến hành mở cửa "chậm" nếu chưa có khả năng theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Việc xác nhận, cách ly và theo dõi những người tiếp xúc với những người dương tính với virus là cần thiết để tránh dịch tái bùng phát.

Chính quyền liên bang Mỹ cũng đã không gia hạn quy định giãn cách xã hội sau ngày 30-4, bất chấp việc một số chuyên gia cảnh báo giãn cách xã hội trên diện rộng vẫn là biện pháp có hiệu quả để phòng chống dịch cho tới khi có vắcxin.

Nhà Trắng ngăn bác sĩ Anthony Fauci điều trần trước quốc hội về phản ứng dịch bệnh Nhà Trắng ngăn bác sĩ Anthony Fauci điều trần trước quốc hội về phản ứng dịch bệnh

TTO - Nhà Trắng sáng 2-5 (giờ Việt Nam) thông báo bác sĩ Anthony Fauci sẽ không tham gia điều trần tuần tới trước một ủy ban quốc hội đang điều tra cách ứng phó dịch COVID-19 của chính quyền ông Trump.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ COVID Corona New York