Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Mỹ, Trung lạc quan về thỏa thuận thương mại sau điện đàm
TTO - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc lạc quan về tiến trình giải quyết các vấn đề trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đạt được hồi tháng 1-2020 sau cuộc điện đàm giữa hai bên, theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR).

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (bìa trái) và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chụp ảnh cùng Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) trước khi bước vào cuộc đàm phán thương mại hồi tháng 10-2019 - Ảnh: REUTERS
USTR thông báo đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có cuộc điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 25-8 (giờ Việt Nam).
"Cả hai phía đều nhìn thấy sự tiến bộ và cam kết thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận" - USTR thông tin.
USTR cho biết hai bên đã đánh giá lại những tiến triển trong giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tập trung vào những bước tiến của Trung Quốc trong chuyển đổi thể chế kinh tế theo yêu cầu của thỏa thuận nhằm đảm bảo hơn nữa quyền sở hữu trí tuệ, dỡ bỏ các trở ngại cho các công ty Mỹ trong các lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ tài chính, chấm dứt việc chuyển giao công nghệ ép buộc, theo Reuters.
"Các bên cũng đã thảo luận về việc Trung Quốc tăng đáng kể việc mua hàng hóa Mỹ cũng như các hành động cần thiết trong tương lai để thực hiện thỏa thuận" - USTR thêm.
Bộ Thương mại Trung Quốc, trong một thông báo riêng ngày 25-8, cũng xác nhận hai bên đã có một "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" và đồng ý tạo điều kiện để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo Hãng tin AFP.
Cuộc điện đàm trên ban đầu dự kiến tiến hành vào ngày 15-8 để đánh giá 6 tháng thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1. Tuy nhiên, tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cho hoãn các cuộc đàm phán với Trung Quốc vì "bây giờ tôi không muốn thỏa thuận với họ".
Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại vào tháng 1-2020, buộc Bắc Kinh phải nhập khẩu thêm 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 2 năm, từ ô tô đến máy móc, dầu cho đến nông phẩm.
Theo dữ liệu chính thức, như Reuters đưa tin, việc mua hàng Mỹ của Trung Quốc đang diễn ra chậm hơn so với tốc độ cần thiết để đáp ứng mức tăng 77 tỉ USD trong năm đầu tiên theo thỏa thuận. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tăng tốc mua nông sản Mỹ trong những tuần gần đây.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, người hai lần được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại hai điểm nóng Đà Nẵng và TP.HCM, đã có những trải lòng với Tuổi Trẻ.
-
TTO - "Công đoàn trường tôi đã chọn một trường ĐH ở miền Tây để giảng dạy, học phí 2,5 triệu đồng do giáo viên tự chi trả. Tôi đã đăng ký và đóng học phí, dự kiến ngày 1-3 bắt đầu buổi học đầu tiên".
-
TTO - Trước hiện tượng nhiều ngân hàng (NH) đua nhau đổ vốn vào bất động sản (BĐS) và hạ lãi suất cho vay mua nhà, NH Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các NH và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS.
-
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".
-
TTO - Chiều 26-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn thông tin trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23-2.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận