23/02/2019 07:25 GMT+7

Mỹ-Trung đang có ‘cơ hội rất tốt’ để đạt thỏa thuận thương mại

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đó là nhận định của ông Trump ngày 22-2, bày tỏ lạc quan về khả năng chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước, ông Trump cũng nói đã nghiêng về lựa chọn kéo dài thời hạn tăng áp thuế.

Mỹ-Trung đang có ‘cơ hội rất tốt’ để đạt thỏa thuận thương mại - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 22-2 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong vòng thương lượng mới nhất, và sẽ còn tiếp tục đàm phán trong cuối tuần này.

Ông Trump chia sẻ thông tin tích cực về tiến trình đàm phán giữa hai bên trước báo giới tại Nhà Trắng khi ông gặp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. "Tôi nghĩ cả hai đều cảm thấy có một cơ hội rất tốt sẽ đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Việc kéo dài thời hạn chót của việc tăng áp thuế bổ sung của Mỹ với hàng Trung Quốc sau ngày 1-3 có nghĩa chính quyền Mỹ sẽ tạm dừng việc tăng mức thuế từ 10% lên 25% với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Tín hiệu tích cực từ cả hai bên trong tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã khiến thị trường chứng khoán trong ngày thứ sáu (22-2) khởi sắc, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, giá dầu cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 11 khi giá dầu thô Brent chạm mốc 67,73 USD/thùng.

Ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết hai bên cũng đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề tiền tệ, tuy nhiên ông Trump từ chối công bố cụ thể về thỏa thuận này. Từ lâu chính quyền Mỹ vẫn luôn bày tỏ những quan ngại về tình trạng đồng nhân dân tệ bị phá giá.

Ông Trump nói có thể ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 3 tại Florida, và những quyết định lớn nhất về thỏa thuận thương mại có thể đạt được khi họ gặp nhau.

Chủ tịch Trung Quốc cũng đã gửi tới ông Trump một bức thư và một trợ lý của ông Lưu Hạc đã đọc to bức thư đó trong cuộc họp báo ngày 22-2.

Trong thư ông Tập kêu gọi các nhà đàm phán nỗ lực làm việc để đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai phía.

Ông Trump hé lộ khả năng một thỏa thuận với Trung Quốc có thể sẽ vượt qua cả lĩnh vực thương mại, bao gồm cả các hãng viễn thông lớn của Trung Quốc như Huawei và ZTE.

Ông Trump sẽ gặp phó Thủ tướng Trung Quốc để đàm phán thương mại Ông Trump sẽ gặp phó Thủ tướng Trung Quốc để đàm phán thương mại

TTO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong tuần này để đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp thương mại với Bắc Kinh.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên