02/10/2013 12:44 GMT+7

Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao, trả đũa Venezuela

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Trong một động thái được cho là để trả đũa Venezuela, chính quyền Mỹ cuối ngày 1-10 (giờ địa phương) đã yêu cầu ba nhân viên ngoại giao Venezuela rời nước này.

Venezuela trục xuất quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ

j2KSoIne.jpgPhóng to
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc các nhà ngoại giao Mỹ "phá hoại" nước này và trục xuất họ - Ảnh: AP

Theo AFP, những người bị Mỹ trục xuất gồm đại diện ngoại giao Venezuela Calixto Ortega Rios, Bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Washington, Monica Alejandra Sanchez Morales và Tổng lãnh sự Marisol Gutierrez de Almeida tại Lãnh sự quán Houston.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba người này có 48 giờ để rời Mỹ, bằng khoảng thời gian mà Venezuela đưa ra cho các nhà ngoại giao Mỹ trước đó - gồm đại biện lâm thời Kelly Keiderling cùng hai nhà ngoại giao David Moo và Elizabeth Hoffman.

Trước đó, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 30-9 ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao và hai nhân viên ngoại giao Mỹ tại thủ đô Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói ông có bằng chứng cho thấy ba nhà ngoại giao Mỹ đã tham gia một vụ phá hoại đường lưới điện trong tháng 9 và hối lộ để các công ty Venezuela giảm sản xuất, tuy nhiên phía Mỹ đã ra thông cáo bác bỏ cáo buộc này.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên