15/07/2021 22:20 GMT+7

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin chống tấn công mạng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15-7 thông báo chính phủ nước này sẽ tặng thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin giúp xác định hoặc định vị các phần tử tấn công mạng làm việc cho một chính quyền nước ngoài và nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin chống tấn công mạng - Ảnh 1.

Hàng loạt doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ bị mã độc tống tiền tấn công trong thời gian gần đây - Ảnh: CNN

Theo Đài CNN, đây là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn các cuộc tấn công mạng trong tương lai, sau khi hàng loạt doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ bị mã độc tống tiền tấn công gần đây.

Bên cạnh phần thưởng hậu hĩnh, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo những hành vi tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng của nước này đều vi phạm Đạo luật lạm dụng và lừa đảo máy tính.

Chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bao gồm một kênh thu thập thông tin được thiết kế an toàn và bảo mật. Đồng thời phối hợp nhiều đối tác liên ngành để nhanh chóng xử lý thông tin, tái định vị các nguồn tin và trao thưởng cho người cung cấp.

Một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết Washington đã thành lập lực lượng chuyên trách để giám sát các nỗ lực chống tin tặc hàng tuần. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng cho ra đời trang web mới nhằm tập trung các nguồn thông tin về các mã độc tống tiền, giúp các tổ chức học cách tự bảo vệ mình.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết trang web này là trung tâm thông tin hàng đầu về cách chống lại mã độc, cũng như phối hợp với chính quyền liên bang để giải quyết vấn đề này.

“Một trong những mối đe dọa lớn nhất chúng ta đối mặt ở thế giới mạng là mã độc tống tiền, thứ tội phạm mạng dùng để buộc các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp từ nhỏ, vừa cho đến lớn phải trả tiền chuộc.

Đương nhiên, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên trả khoản tiền chuộc này”, ông Mayorkas nhấn mạnh.

Mỹ yêu cầu Amazon thu hồi máy sấy tóc, quần áo ngủ trẻ em Mỹ yêu cầu Amazon thu hồi máy sấy tóc, quần áo ngủ trẻ em 'độc hại'

TTO - Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC) ngày 14-7 cho biết ủy ban đã kiện Amazon để buộc tập đoàn bán lẻ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm độc hại đã phân phối trên nền tảng Amazon.com.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên