Mỹ tiếp tục hủy tập trận với Hàn Quốc do dồn lực ở Iran

Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung quy mô lớn với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9, với lý do khả năng bố trí lực lượng bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran.

Mỹ tiếp tục hủy tập trận đổ bộ với Hàn Quốc vì... thiếu quân - Ảnh 1.

Các xe thiết giáp lội nước của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung Ssangyong với Mỹ tại Pohang, Hàn Quốc, tháng 9-2024 - Ảnh: REUTERS

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ rút ngắn cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-8, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã thông báo từ tháng 6 rằng lực lượng dành cho cuộc tập trận Ssangyong sẽ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran.

Ssangyong là cuộc tập trận đổ bộ chung cấp sư đoàn giữa Mỹ và Hàn Quốc. Sau quyết định hủy kế hoạch vào tháng 9, hai bên vẫn đang tham vấn chặt chẽ về việc nối lại cuộc tập trận này.

Người phát ngôn Thủy quân lục chiến Hàn Quốc không nêu thời điểm Ssangyong có thể được tổ chức trở lại, cũng như các biện pháp nhằm bù đắp những hoạt động huấn luyện bị bỏ lỡ.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) chưa lên tiếng về thông tin trên.

Việc hủy tập trận Ssangyong tiếp tục nối dài loạt điều chỉnh gần đây đối với hoạt động huấn luyện chung Mỹ - Hàn. Tuần trước, cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield (UFS - Lá chắn tự do Ulchi) cũng bị rút ngắn đáng kể theo đề nghị của Washington.

UFS bắt đầu ngày 17-8 và ban đầu dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày, nhưng kết thúc sớm vào ngày 21-8. Một số hoạt động huấn luyện thực địa cũng bị cắt giảm, hủy bỏ hoặc chuyển sang hình thức mô phỏng.

Lầu Năm Góc cho biết việc điều chỉnh được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đồng thời khẳng định các mục tiêu huấn luyện của lực lượng Mỹ không bị ảnh hưởng.

Trước đó, ông Trump cho biết đã yêu cầu thu hẹp UFS vì nhiều lý do, gồm chi phí tổ chức tốn kém, việc Seoul không tham gia cuộc chiến tại Iran và mong muốn tạo điều kiện cho đối thoại với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ viện dẫn "mối quan hệ rất tốt" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cho rằng các cuộc tập trận gửi đi tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" đối với Bình Nhưỡng.

Về phía Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc đồng tình với nỗ lực của ông Trump nhằm tạo điều kiện cho đối thoại và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee cũng nhấn mạnh UFS chỉ mang tính phòng thủ và không nhằm làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn phản đối các hoạt động quân sự chung Mỹ - Hàn. Triều Tiên từ lâu coi đây là động thái diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào mình, thậm chí gọi UFS là "mối đe dọa trực tiếp và công khai nhất" đối với Bình Nhưỡng và an ninh khu vực.

Bất chấp việc Mỹ - Hàn thu hẹp tập trận, Triều Tiên tuần trước vẫn phóng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản và ra tuyên bố lên án cuộc tập trận.

Mỹ tiếp tục hủy tập trận với Hàn Quốc do dồn lực ở Iran - Ảnh 3.Triều Tiên phóng loạt tên lửa giữa lúc Mỹ - Hàn thu hẹp tập trận

Ngày 20-8, Triều Tiên đã phóng đi khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, tức vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất