04/12/2018 05:35 GMT+7

Mỹ Thảo đánh bại Ánh Viên ở nội dung 100m bướm

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Tối 3-12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) tiếp tục gặp thất bại tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 khi để VĐV Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) đánh bại ở nội dung 100m bướm.

Mỹ Thảo đánh bại Ánh Viên ở nội dung 100m bướm - Ảnh 1.

Kình ngư Ánh Viên thất bại ở cự ly 100m bướm vào tối 3-12- Ảnh: Nam Khánh

Thành tích của Mỹ Thảo là 1 phút 0 giây 80 và giành HCV. Chỉ số này cũng giúp Mỹ Thảo phá kỷ lục đại hội năm 2014 do Ánh Viên thiết lập là 1 phút 0 giây 83. 

Trong khi đó kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chấp nhận để thua Mỹ Thảo khá xa, cô giành HCB với thành tích 1 phút 02 giây 24. Đây là thất bại thứ ba của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 đang diễn ra tại Hà Nội. 

Trước đó trong ngày thi đấu thứ hai của môn bơi diễn ra hôm 2-12, Ánh Viên chỉ về thứ 5 ở cự ly 100m ếch với thời gian 1 phút 15 giây 64. VĐV Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) đã giành HCV cự ly này với thời gian 1 phút 11 giây. Còn trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 1-12, Ánh Viên không thể vượt qua vòng loại để vào đấu chung kết cự ly 50m ếch.

Ngoài nội dung thất bại trước Mỹ Thảo, trong tối 3-12, Ánh Viên giành 2 HCV ở cự ly: 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 03 giây 71; 1500m tự do với thành tích 17 phút 11 giây 75. 

Dù giành HCV nhưng ở nội dung 1.500m tự do thành tích của Ánh Viên kém xa so với thành tích cô xác lập tại Đại hội năm 2014 là 17 phút 02 giây 19.

Sau 3 ngày thi đấu, Ánh Viên đã giành 6 HCV, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Quân đội khiến đơn vị này đang tạm dẫn đầu môn bơi với 7 HCV. Dù vậy thành tích của Ánh Viên cho thấy đà sa sút rất đáng lo ngại. 

Trong ngày thi đấu thứ ba của môn bơi tối 3-12, một số nội dung khác cũng thi đấu chung kết. VĐV Trần Duy Khôi (TP.HCM) giành HCV 100m ngửa nam với thành tích 55 giây 49 và phá kỷ lục đại hội do chính anh thiết lập năm 2014 là 55 giây 87.  

VĐV Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) giành HCV 400m tự do nam với thành tích 3 phút 50 giây 72, phá kỷ lục đại hội năm 2010 do Nguyễn Thanh Hải nắm giữ là 3 phút 58 giây 86. Đội bơi 400m hỗn hợp của TP.HCM giành HCV với thời gian 4 phút 02 giây 23, phá kỷ lục quốc gia.

Quý Phước trở lại ấn tượng

Sau ba ngày thi đấu, kình ngư Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đang thể hiện phong độ ấn tượng khi phá 2 kỷ lục quốc gia và đại hội.

Cụ thể ở nội dung 100m tự do nam Quý Phước giành HCV với thời gian 49 giây 79 phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội do anh thiết lập từ năm 2010 là 50 giây 92.

Trong tối 3-12, Quý Phước cũng giành HCV 100m bướm nam với thành tích 53 giây 63, phá kỷ lục đại hội năm 2010 cũng do anh nắm giữ là 54 giây 47.

Trao đổi với Tuổi Trẻ online tối 3-12, Quý Phước cho biết anh vẫn tập huấn tại Hungary theo chương trình của đội tuyển bơi quốc gia và mới về nước cách đây 10 ngày.

"Tại Asiad 18 tôi không có phong độ tốt do quá trình tập huấn có một số vấn đề nhưng hiện nay đã tạm ổn. Ở tuổi 25 tôi không thể bứt phá thành tích nhưng đang cố gắng duy trì để hướng đến mục tiêu giành vàng tại SEA Games 2019", Quý Phước chia sẻ.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên