05/03/2017 06:28 GMT+7

Mỹ tạm dừng xét duyệt nhanh thị thực lao động tay nghề cao

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ngày 3-3 (giờ Mỹ) thông báo, quy trình xét duyệt nhanh thị thực đối với các lao động nước ngoài tay nghề cao vào Mỹ sẽ bị tạm dừng trong 6 tháng.

Một người đàn ông Peru đi làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ - Ảnh: Reuters

Việc tạm dừng sẽ bắt đầu được thực hiện vào ngày 3-4 (giờ Mỹ). Đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp lần này là những lao động nước ngoài muốn có thị thực H-1B.

Theo USCIS, trong thời gian thủ tục nhanh bị tạm dừng, các cá nhân vẫn có thể yêu cầu xem xét khẩn cấp, đẩy nhanh tiến trình phê duyệt nhưng phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Chẳng hạn như các lý do nhân đạo, tình trạng khẩn cấp hoặc ảnh hưởng tới tình hình tài chính nghiêm trọng của một công ty hay cá nhân đó.

Thông tin từ USCIS xuất hiện trong bối cảnh có nhiều tin đồn cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho một lệnh cấm nhập cảnh mới, thay cho lệnh cấm đã bị đình chỉ trước đó.

H-1B là thị thực được cấp cho các công dân nước ngoài có tay nghề cao làm việc và sinh sống tạm thời tại Mỹ. Các cá nhân muốn nhận thị thực này không thể tự nộp đơn mà bắt buộc các tập đoàn, công ty Mỹ muốn thuê họ phải nộp hồ sơ xin duyệt. Thời gian phê duyệt bình thường có thể mất từ 3 tới 6 tháng, theo CNN.

Nếu các công ty muốn rút ngắn thời gian phê duyệt để có thể sớm đưa lao động về làm, có thể thông qua một thủ tục nhanh là đóng thêm 1.225 USD cho USCIS. Thời gian phê duyệt thị thực tối đa sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 15 ngày.

Những lao động nhận được thị thực H-1B có thể sinh sống và làm việc cho các công ty Mỹ tạm thời trong thời gian 3 năm và có thể được gia hạn thêm 3 năm nữa.

Mỗi năm Mỹ dành ra khoảng 85.000 suất cho thị thực H-1B, bao gồm 20.000 suất cho các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học có tiếng của Mỹ.

Số lượng thị thực mỗi năm thì có hạn và gần như cố định nhưng nhu cầu lúc nào cũng cao nên có tình trạng nhà chức trách phải ngưng tiếp nhận chỉ vài ngày sau khi thông báo. Hồi năm ngoái, số lượng người muốn đăng ký gấp 3 lần giới hạn tối đa đặt ra hàng năm.

Việc lấy thị thực H-1B cũng giống như đi chơi trò xổ số đúng nghĩa. Bởi số lượng hồ sơ quá lớn nên nhà chức trách Mỹ phải tổ chức xổ số để lựa chọn các hồ sơ để phê duyệt.

Hình thức chọn hồ sơ kiểu này là chủ đề tranh luận của các nhà lập pháp Mỹ trong nhiều năm qua. Mới đây, một dự luật được lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ đã được trình lên quốc hội Mỹ, yêu cầu cải tổ chương trình thị thực H-1B.

Theo đó, hình thức xổ số nên bị loại bỏ, các du học sinh nước ngoài ở Mỹ nên được ưu tiên hơn trong việc tìm kiếm việc làm từ các công ty Mỹ.

Dự luật cũng kêu gọi các nhà tuyển dụng Mỹ nên thể hiện thiện chí khi tuyển dụng nhiều lao động Mỹ hơn, đồng thời cho phép các phòng ban của Bộ An ninh nội địa và Bộ Lao động Mỹ có nhiều thẩm quyền hơn khi điều tra các cáo buộc gian lận và lạm dụng lao động.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên