17/12/2011 07:02 GMT+7

Mỹ sẽ triển khai tàu chiến ở Singapore

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Hải quân Mỹ sẽ triển khai các tàu chiến mới ở Singapore trong thời gian tới và xem xét thực hiện chiến dịch tương tự ở Philippines thay vì xây mới các căn cứ quân sự trong khu vực.

WVKAZdUj.jpgPhóng to

Mỹ muốn neo đậu tàu chiến ở các nước thay vì xây căn cứ mới - Ảnh: Reuters

Tham mưu trưởng hải quân Jonathan Greenert cho biết hải quân Mỹ sẽ tập trung tăng cường cho các đường hàng hải chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Reuters cho biết các hãng sản xuất vũ khí như Lockheed Martin (Mỹ), Austal (Úc) và một số hãng khác đang theo dõi sát sao động thái này, bởi đây là những hãng đang chế tạo hai mẫu tàu chiến mới cho hải quân Mỹ và kỳ vọng sẽ bán được những mẫu này cho các nước khác.

Đô đốc Greenert giải thích Mỹ không thể gánh cái giá về tài chính và cả ngoại giao nếu xây những căn cứ mới ở nước ngoài. Việc sử dụng các cảng của nước khác sẽ giúp tàu chiến, máy bay và thủy thủ đoàn Mỹ có thể nghỉ ngơi, tiếp tế hay sửa chữa trong thời gian được điều động. Ông nhấn mạnh ông và các quan chức hải quân khác đã bắt đầu bàn thảo chi tiết về kế hoạch neo đậu tàu chiến ở Singapore và những khu vực khác ở Đông Nam Á trong những tháng gần đây.

Đô đốc Greenert cho biết tàu chiến Mỹ sẽ thực hiện các chiến dịch hợp tác chống cướp biển và buôn lậu quanh khu vực biển Đông. Hải quân Mỹ sẽ được điều động tới một số khu vực khác để chống khủng bố hoặc huấn luyện cho các nước đối tác. Theo ông, các máy bay trinh sát Mỹ sẽ được điều động định kỳ đến Philippines hoặc Thái Lan.

Trong khi đó, Reuters cho biết hải quân Mỹ cũng đang xem xét triển khai tàu chiến ở Philippines. Chuyên gia Ernie Bower thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) nhận xét chiến lược mới ở khu vực Đông Nam Á sẽ khác xa với căn cứ của Mỹ ở Nhật và Hàn Quốc xây dựng hồi thế kỷ trước.

Theo ông, kiểu “dàn trận” này sẽ cụ thể theo từng nhiệm vụ và dễ để các nước chấp nhận hơn, cả về mặt văn hóa và chính trị. Nếu lập các căn cứ lớn trong khu vực, Washington sẽ khó lòng lôi kéo sự ủng hộ về mặt chính trị của các nước. “Neo đậu chuyển tiếp” cũng sẽ giúp hải quân Mỹ tiết kiệm được kinh phí.

Philippines hoan nghênh quyết định này của Mỹ. “Chúng ta kề vai sát cánh ở châu Á - Thái Bình Dương và chúng ta đối mặt với những thách thức chung về an ninh” - Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên