Mỹ sẽ mở rộng lá chắn tên lửa ở Alaska bất chấp thất bại

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 9-7, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska bất chấp vụ thử tên lửa thất bại mới đây.

THe2NpSD.jpgPhóng to
Một vụ thử tên lửa đánh chặn của Bộ Quốc phòng Mỹ - Ảnh: Wired.com

Theo AFP, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết vụ thử tên lửa đánh chặn từ mặt đất (GBI) bất thành hôm thứ sáu 5-7 không phải là lý do chính đáng để ngừng chương trình tên lửa ở Alaska.

“Vụ thử hôm thứ sáu không thành công và chúng tôi đang điều tra nguyên nhân - ông Little tuyên bố - Tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì quan điểm phải có một hệ thống phòng thủ vững mạnh nhằm bảo vệ Mỹ và đồng minh trước nhiều mối nguy cơ. Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện kế hoạch mở rộng lá chắn tên lửa”.

Hồi tháng 3-2013, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch triển khai thêm 14 GBI tại căn cứ quân sự Fort Greely ở Alaska vào năm 2017 do lo ngại CHDCND Triều Tiên đã phát triển năng lực bắn tên lửa đạn đạo tới Mỹ. Hiện Mỹ có 30 GBI đặt tại Alaska và California. Tuy nhiên bốn vụ thử GBI, mỗi vụ tốn 70 triệu USD, kể từ năm 2010 đều thất bại.

Nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng lá chắn tên lửa này hoàn toàn không ổn định, do đó không đáng để đầu tư hàng chục tỉ USD cho nó. Tổng chi phí cho hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska và California từ năm 1996-2017 lên tới 40 tỉ USD.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang xem xét kế hoạch thiết lập một lá chắn tên lửa mới ở bờ Đông nước Mỹ để đề phòng nguy cơ tấn công tên lửa từ Iran và CHDCND Triều Tiên. Ước tính chi phí cho hệ thống này vào khoảng 90 tỉ USD. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang vận động để chính phủ nhanh chóng thực hiện kế hoạch này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất