
Bộ trưởng Chris Wright cùng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ở Cung điện Miraflores tại Caracas ngày 11-2 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 11-2 đã có cuộc gặp với lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez - người tiếp quản quyền lực sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ - và hiện nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sau cuộc hội đàm, ông Wright cho biết quan hệ Mỹ - Venezuela đang ở "một bước ngoặt lịch sử".
"Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong quỹ đạo phát triển của quốc gia này, trong mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ, cũng như trong môi trường kinh doanh của khu vực đối với thương mại và đầu tư", ông nói.
Theo ông Wright, Tổng thống Trump "cam kết mạnh mẽ" trong việc tái định hình quan hệ giữa hai cựu đối thủ. Đổi lại, Washington chấp thuận việc bà Rodriguez thay thế ông Maduro, với điều kiện Caracas tạo điều kiện cho Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và nới lỏng các biện pháp kiểm soát chính trị trong nước.
Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, hơn 303 tỉ thùng - tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng toàn cầu.
Tuy nhiên do nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt của Mỹ, sản lượng dầu của nước này đã sụt giảm nghiêm trọng, chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng toàn cầu vào năm 2024.
Ông Wright cho biết lệnh cấm vận dầu mỏ mà Mỹ áp đặt từ năm 2019 "về cơ bản đã chấm dứt". Washington hiện mong muốn các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tham gia tái thiết ngành năng lượng Venezuela, với mục tiêu tăng thêm hàng triệu thùng mỗi ngày và chia sẻ lợi nhuận giữa hai bên.
Tháng trước, Mỹ đã thực hiện thương vụ bán dầu đầu tiên của Venezuela kể từ khi nới lỏng trừng phạt, mang về cho Caracas khoảng 500 triệu USD.

Mỹ cho biết sẽ thúc đẩy sản lượng dầu ở Venezuela tăng mạnh hơn nữa vì lợi ích cả hai bên - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng kêu gọi tăng mạnh sản lượng dầu, khí đốt và điện của Venezuela, cho rằng điều này sẽ cải thiện việc làm, thu nhập và chất lượng sống cho người dân. Ông cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn về cả cơ hội lẫn thách thức phía trước.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Venezuela cho thấy dấu hiệu tan băng nhanh chóng sau nhiều năm căng thẳng. Sau khi chính quyền mới lên nắm quyền, bà Rodriguez đã mở cửa ngành dầu khí quốc doanh cho đầu tư tư nhân và thúc đẩy các cải cách chính trị, trong đó có kế hoạch ân xá tù nhân chính trị.
Dù vậy thách thức vẫn còn lớn. Venezuela hiện sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày - tăng đáng kể so với mức đáy 360.000 thùng/ngày năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 3 triệu thùng/ngày cách đây 25 năm.
Chính phủ mới đặt mục tiêu nâng sản lượng thêm 18% trong năm nay, song để đạt được điều đó, Venezuela cần nguồn vốn đầu tư lớn và sự ổn định chính trị bền vững nhằm thu hút các tập đoàn năng lượng quốc tế quay trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận