19/06/2014 16:43 GMT+7

Mỹ, Philippines tập trận chung trên biển Đông

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 19-6, Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ mở cuộc tập trận chung cùng hải quân Mỹ trên biển Đông gần bãi cạn Scarborough, nơi bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 2012.

xjZHpNDX.jpgPhóng to
Tàu khu trục Mỹ USS Halsey sẽ có mặt trong cuộc tập trận - Ảnh: Global Security

Theo báo Daily Inquirer, tướng Rommel Rodriguez, người phát ngôn hải quân Philippines, cho biết cuộc tập trận CARAT sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-6 trên biển Đông. Ước tính hơn 1.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận.

Phía hải quân Mỹ sẽ triển khai các tàu chiến USS Halsey, USNS Ashland và USNS Safeguard tới tham dự cuộc tập trận. Hải quân Philippines sẽ điều động hai tàu BRP Ramon Alcaraz và BRP Emilio Jacinto, hai máy bay trực thăng và một số khí tài khác.

Tướng Rodriguez xác nhận hai bên sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Luzon vào ngày 29-6. Hải quân hai nước cũng sẽ thảo luận việc tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải, cải thiện năng lực phá mìn, lên kế hoạch các chiến dịch đổ bộ…

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên