31/01/2020 12:31 GMT+7

Mỹ phát cảnh báo nguy hiểm nhất, khuyến cáo người dân không tới Trung Quốc

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền Mỹ vừa phát cảnh báo “đỏ”, cấp cảnh báo chỉ dành cho những tình huống nguy hiểm nhất, khuyến cáo người dân không tới Trung Quốc trong tình hình dịch corona Vũ Hán bùng phát.

Mỹ phát cảnh báo nguy hiểm nhất, khuyến cáo người dân không tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Anh Doug Perez (công dân Mỹ) và chú chó của anh đang ở Vũ Hán ngày 27-1 - Ảnh: AP

Theo báo Mỹ New York Times (NYT), chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phát cảnh báo cấp độ 4, cấp độ cảnh báo nguy cơ an toàn cấp cao nhất với công dân. Cấp độ cảnh báo đỏ này là cấp độ chỉ được chính quyền Mỹ áp dụng trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong đêm 30-1 đã phát cảnh báo người Mỹ không tới Trung Quốc để phòng nguy cơ sức khỏe từ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận việc nâng cấp độ cảnh báo đi lại trên tài khoản Twitter, sau khi WHO tuyên bố dịch bệnh corona Vũ Hán là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.

Tuyên bố của WHO cũng đồng nghĩa với việc cơ quan này thừa nhận dịch bệnh corona Vũ Hán đã trở thành nguy cơ với mọi người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Trong ngày 30-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thành lập lực lượng đặc trách ứng phó dịch bệnh virus corona. Lực lượng đặc trách này sẽ do ông Alex Azar, bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, phụ trách.

Chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch các chuyến bay sơ tán công dân về nước trong tuần tới. Hiện vẫn còn hàng trăm công dân Mỹ đang ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc (Trung Quốc).

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi ngày 30-1, cơ quan này cho biết các chuyến bay sơ tán công dân đã được lên kế hoạch sớm nhất vào thứ hai (3-2).

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các công dân Mỹ tại Vũ Hán có hộ chiếu hợp lệ gửi email cho họ theo một địa chỉ đặc biệt là CoronaVirusEmergencyUSC@State.gov. Tuy nhiên thông báo không nói cụ thể về số lượng chuyến bay sơ tán công dân.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, để phòng dịch từ virus corona, có nên hoãn thời gian trở lại trường của học sinh - sinh viên sau Tết Nguyên đán, người từ vùng dịch và nguy cơ dịch cao làm việc tại nhà?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bạn đã đeo khẩu trang y tế phòng virus corona đúng cách chưa? Bạn đã đeo khẩu trang y tế phòng virus corona đúng cách chưa?

TTO - Khẩu trang y tế có thể bảo vệ bạn khỏi nguy cơ lây truyền virus corona. Nhưng khẩu trang chỉ phát huy tác dụng khi bạn sử dụng nó đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn của Bộ Y tế, mời bạn tham khảo và thực hiện để bảo vệ mình và mọi người!

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên