16/09/2022 11:09 GMT+7

Mỹ nợ ai gần 31.000 tỉ USD?

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của Mỹ hiện vào khoảng 30.900 tỉ USD và con số này sẽ đạt mức kỷ lục 31.000 tỉ USD vào cuối tháng 9-2022.

Mỹ nợ ai gần 31.000 tỉ USD? - Ảnh 1.

Khoảng 1/3 số nợ do công chúng nắm giữ của Mỹ hiện nay thuộc về các chủ sở hữu nước ngoài - Ảnh: FOX NEWS

Theo Đài Fox News ngày 15-9, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố dữ liệu mới vào ngày 12-9. Trong đó, tổng nợ quá hạn của Mỹ vào khoảng 24.300 tỉ USD bao gồm nợ do công chúng nắm giữ và 6.600 tỉ USD là nợ cổ phần nội bộ bên trong chính phủ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các khoản nợ nội bộ bao gồm quỹ ủy thác liên bang, quỹ quay vòng và quỹ đặc biệt, cũng như chứng khoán của Ngân hàng Tài trợ liên bang.

Nợ do công chúng nắm giữ bao gồm tất cả nợ công "do bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là cơ quan chính phủ liên bang Mỹ nắm giữ": các tập đoàn, nhà đầu tư cá nhân trong nước, chính quyền địa phương hoặc tiểu bang, Cục Dự trữ liên bang, nhà đầu tư nước ngoài, chính phủ nước ngoài và các tổ chức khác.

Khoảng 1/3 số nợ do công chúng nắm giữ của Mỹ hiện nay thuộc về các chủ sở hữu nước ngoài.

Các quốc gia khác đang nắm giữ tổng cộng khoảng 7.400 tỉ USD nợ của Mỹ tính đến cuối tháng 6-2022 - tháng gần đây nhất có sẵn dữ liệu. Trong đó, Nhật Bản là nước nắm giữ nhiều nhất với khoảng 1.200 tỉ USD chứng khoán kho bạc Mỹ.

Sau Nhật Bản, 4 quốc gia nắm giữ nợ của Mỹ lớn nhất lần lượt là Trung Quốc (967,8 tỉ USD), Anh (615,4 tỉ USD), Luxembourg (306,8 tỉ USD) và Quần đảo Cayman (300,4 tỉ USD).

Hồi tháng 2-2020, nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt ngưỡng 30.000 tỉ USD.

Hồi tháng 7 vừa qua, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã cảnh báo trong tài liệu về triển vọng ngân sách dài hạn, rằng nợ công tăng lên có thể gây chia rẽ nền kinh tế Mỹ. Theo cơ quan này, nợ công "sẽ làm tăng chi phí đi vay trong toàn nền kinh tế, giảm đầu tư tư nhân và làm chậm tốc độ tăng trưởng của sản lượng kinh tế theo thời gian".

Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 600 triệu USD cho Ukraine Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 600 triệu USD cho Ukraine

TTO - Ngày 15-9, Nhà Trắng đã thông qua gói viện trợ quân sự mới lên tới 600 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang tổ chức cuộc phản công chống lại quân Nga.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên